Các lão thành cách mạng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của đất nước, đồng thời tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam sẽ tiếp tục vươn mình, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.
Tổng Bí thư khẳng định, những người đang đảm nhiệm trọng trách hiện nay, luôn ý thức rằng, được kế thừa thành quả của các đồng chí vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao.
Cuộc gặp mặt gần 400 cán bộ lão thành cách mạng, người có công tiêu biểu... diễn ra đầm ấm, trang trọng, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Hà Nội đối với những người đã dành trọn tuổi xuân cho dân tộc.
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Tổng Bí thư khẳng định trong thành tựu chung của đất nước, các đồng chí lão thành cách mạng, người có công đã làm non sông đất nước vang khúc khải hoàn, trường tồn và phát triển.
Thủ tướng khẳng định dù khó khăn đến mấy, Đảng, Nhà nước cũng ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng các chế độ, chính sách, tổ chức thực hiện các chính sách để bù đắp một phần cho người có công.
Trân trọng giới thiệu toàn văn Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, cán bộ lãnh đạo một số cơ quan TW và Hà Nội.
Tại Nghĩa trang Liệt sỹ TP.HCM, các đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với công lao của các Mẹ Việt Nam Anh hùng; các Anh hùng Liệt sỹ, những người đã hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc.
Trọng tâm hoạt động chăm lo Tết hướng đến người lao động khó khăn, người lao động bị mất việc, ngưng việc, bị nợ lương, phụ nữ mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi, người lao động là F0...
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định Đảng, Nhà nước và Chính phủ luôn chăm lo đầy đủ cho các gia đình chính sách, người có công không để ai phải thiếu ăn, thiếu mặc.
Nhân dịp Tết Tân Sửu 2021, sáng 9/2 (28 Tết), tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc Tết các lão thành Cách mạng, các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước...
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là hoạt động thiết thực nhằm khơi dậy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.
Phó Thủ tướng khẳng định cả hệ thống chính trị phải tăng cường nhận thức, có trách nhiệm và làm hết khả năng của mình để quan tâm đến đời sống của người có công, gia đình chính sách ngày càng tốt hơn.
Dù đã đóng góp nhiều cho đất nước trong các cuộc kháng chiến trước đây, các cụ lão thành cách mạng vẫn sẵn sàng chung tay cùng đất nước chiến đấu chống lại dịch bệnh COVID-19.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vẫn đạt được nhiều thành tựu to lớn, quan trọng.
Ban Lễ tang và gia đình đồng chí Nguyễn Văn Trân, nguyên Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ, đã có Lời cảm ơn các cá nhân, tổ chức đã gửi vòng hoa, đến dự Lễ viếng, Lễ truy điệu, Lễ an táng đồng chí Nguyễn Văn Trân.
Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.
Các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ, các bậc lão thành cách mạng và đồng bào đã hy sinh vì nền độc lập tự do, thống nhất của Tổ quốc.