Lập Hội đồng Bảo trợ hoạt động Chữ thập Đỏ VN

Chiều 14/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đã tổ chức lễ ra mắt Hội đồng Bảo trợ hoạt động Chữ thập Đỏ Việt Nam gồm 60 thành viên sáng lập và tham gia.

Chiều 14/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đã tổ chức lễ ra mắt Hội đồng Bảo trợ hoạt động Chữ thập  Đỏ Việt Nam gồm 60 thành viên sáng lập và tham gia.

Ông Trần Ngọc Tăng, Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ hoạt động Chữ thập Đỏ Việt Nam cho biết Hội đồng Bảo trợ hoạt động Chữ thập Đỏ Việt Nam ra đời nhằm khuyến khích sự tham gia trực tiếp và thường xuyên của các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và nguồn lực cho các hoạt động nhân đạo mà Hội đang tiến hành.

Hội đồng có nhiệm vụ phối hợp, tư vấn cho Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đầu tư, sản xuất, dịch vụ nhằm xây dựng nguồn lực phục vụ các hoạt động Chữ thập Đỏ; tổ chức các hoạt động cứu trợ khẩn cấp, cứu trợ nhân đạo, chăm lo sức khỏe cho người dân.

Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đã vận động được 82 tỷ đồng trợ giúp cho 652.000 người nghèo trong cuộc vận động “Mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” năm 2008-2009; quyên góp 59,4 tỷ đồng và 189.000 phần quà ủng hộ “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Tết Kỳ Sửu sắp tới. Riêng Hội đồng Bảo trợ hoạt động Chữ thập Đỏ cũng ủng hộ 5,4 tỷ đồng cho các đối tượng kém may mắn trong xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục