Lavrov: "IS mới là kẻ thù lớn nhất của Nga, không phải Mỹ"

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 22/4 đã tuyên bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS mới là mối đe dọa lớn nhất đối với Nga chứ không phải các cường quốc khác.
Lavrov: "IS mới là kẻ thù lớn nhất của Nga, không phải Mỹ" ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Nguồn: AFP)

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 22/4 đã tuyên bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS mới là mối đe dọa lớn nhất đối với Nga chứ không phải các cường quốc khác.

"Tôi tin rằng IS chính là kẻ thù lớn nhất của chúng tôi vào thời điểm này," ông Lavrov nói trong cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh Nga khi được hỏi ông coi Trung Quốc, IS, NATO hay Mỹ là những mối đe dọa lớn nhất.

Ông Lavrov cho biết "hàng trăm công dân Nga, hàng trăm công dân châu Âu, hàng trăm người Mỹ đang chiến đấu cho IS, cùng với công dân của một số nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập."

"Họ đang trở về nhà nghỉ ngơi sau những cuộc chiến và có thể sẽ trỗi dậy với những âm mưu xấu xa," ông Lavrov nói - "Còn về quan hệ với Mỹ, đây là vấn đề ở cấp nhà nước, là trật tự thế giới, cần phải được giải quyết thông qua đối thoại."

Theo AFP, hiện mối quan hệ giữa Nga và phương Tây, đặc biệt là Mỹ đang ở trạng thái xấu nhất kể từ thời hậu Chiến tranh Lạnh, liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine, dẫn đến lệnh trừng phạt đơn phương nhắm vào Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục