Theo khuyến cáo từ chính quyền địa phương, người dân được hướng dẫn không rửa da bằng nước sau khi mổ, thay vào đó cần rắc muối vào mặt trong để bảo quản da trước khi đưa đến các điểm thu gom.
Lực lượng an ninh đã giải tán người biểu tình chặn cầu Jumhuriya dẫn đến Vùng Xanh, ngăn họ đi đến Đại sứ quán Đan Mạch, sau khi một nhóm cực hữu ở Đan Mạch đăng tải video đốt kinh Koran.
Tổng Thư ký OIC hối thúc các nước thành viên áp dụng các biện pháp chung, thống nhất để gửi đi thông điệp rõ ràng rằng hành vi xúc phạm kinh Koran không chỉ là những vụ bài Hồi giáo thông thường.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iraq nêu rõ đối tượng xúc phạm Kinh Koran là một công dân Iraq, vì vậy nước này đề nghị Thụy Điển giao đối tượng cho Chính phủ Iraq xét xử theo luật pháp Iraq.
UAE và Jordan đã triệu Đại sứ Thụy Điển tại các nước này, trong khi Bộ Ngoại giao Saudi Arabia, Kuwait, Iran lên án hành động đốt Kinh Koran bên ngoài một đền thờ Hồi giáo tại Stockholm.
Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội, quân đội Sudan dẫn lời Tướng Al Burhan thông báo về việc các lực lượng vũ trang tuyên bố ngừng bắn đơn phương vào ngày đầu tiên của Eid Al-Adha.
Lạm phát đẩy giá các loại hàng hóa tăng cao khiến nhiều gia đình Hồi giáo phải góp tiền mua chung gia súc để hiến tế, thậm chí cắt giảm các loại mứt, kẹo Arab tiếp khách trong dịp lễ Eid al-Adha.
Các nhân chứng cho biết sự việc xảy ra khoảng 8 giờ (giờ địa phương), và đã nghe thấy tiếng nổ lớn ở khắp Vùng Xanh được bảo vệ cẩn mật, nơi có Dinh Tổng thống và nhiều đại sứ quán nước ngoài.
Lệnh giới nghiêm được ban bố ít giờ sau khi Sediq Karzai, một chỉ huy lực lượng đặc biệt Kandahar, bị giết trong cuộc đụng độ với Taliban tại thị trấn Spin Boldak giáp giới Pakistan.
Chính phủ Afghanistan và Mỹ hoan nghênh lệnh ngừng bắn mới trong 3 ngày của phiến quân Taliban, đồng thời bày tỏ hy vọng hai bên sẽ nhanh chóng ngồi vào bàn đàm.
Các lực lượng tuần tra và phản ứng nhanh sẽ hoạt động tại nhiều khu vực nhằm duy trì an ninh và trật tự, phòng chống tội phạm và bảo vệ người dân trong kỳ lễ Eid Al-Adha kéo dài 4 ngày tới.
Hàng tỷ người Hồi giáo trên khắp thế giới đã bắt đầu chào đón lễ Eid al-Adha, hay còn gọi là lễ Hiến sinh, kéo dài trong 3 ngày, để tưởng nhớ và tôn vinh Nhà tiên tri Ibrahim.
Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani ban bố lệnh ngừng bắn với phiến quân Taliban nhân dịp lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo bất chấp tình hình giao tranh căng thẳng trong vài ngày qua.
Ngày 18/8, thủ lĩnh Hồi giáo Taliban khẳng định sẽ không có hòa bình ở Afghanistan chừng nào “sự chiếm đóng” của nước ngoài vẫn còn, cuộc chiến chỉ kết thúc thông qua đàm phán với Mỹ.
Sáng 2/9, các đối tượng đánh bom liều chết đã tấn công một nhà máy điện ở phía Bắc thủ đô Baghdad của Iraq, làm 7 người thiệt mạng và 12 người bị thương.
Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ ngày 28/8 cho biết hàng chục nghìn người tị nạn Syria tại Thổ Nhĩ Kỳ đang tạm trở về quê nhà để dự lễ Eid al-Adha, một trong hai dịp lễ quan trọng nhất của đạo Hồi.