OIC kêu gọi biện pháp chung để ngăn hành động đốt kinh Koran tái diễn

Tổng Thư ký OIC hối thúc các nước thành viên áp dụng các biện pháp chung, thống nhất để gửi đi thông điệp rõ ràng rằng hành vi xúc phạm kinh Koran không chỉ là những vụ bài Hồi giáo thông thường.
OIC kêu gọi biện pháp chung để ngăn hành động đốt kinh Koran tái diễn ảnh 1Đối tượng Salwan Momika đốt kinh Koran trước đền thờ Hồi giáo lớn nhất ở thủ đô Stockholm hôm 28/6. (Ảnh: EPA)

Ngày 2/7, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) kêu gọi cần có các biện pháp chung để tránh các vụ đốt kinh Koran tái diễn.

Tuyên bố được đưa ra vài ngày sau khi một đối tượng đốt kinh Koran bên ngoài đền thờ Hồi giáo lớn nhất ở thủ đô Stockholm (Thụy Điển).

Tổ chức gồm 57 nước thành viên đã tổ chức cuộc họp bất thường tại trụ sở ở thành phố Jeddah, Saudi Arabia nhằm phản ứng về vụ đốt kinh Koran ngày 28/6 vừa qua.

Theo tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp, OIC hối thúc các nước thành viên áp dụng các biện pháp chung và thống nhất để ngăn các vụ “xúc phạm” kinh Koran tái diễn.

Tổng Thư ký OIC Hissein Brahim Taha nhấn mạnh cần gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng hành vi xúc phạm kinh Koran không chỉ là những vụ bài Hồi giáo thông thường, đồng thời cần liên tục nhắc nhở cộng đồng quốc tế về việc áp dụng luật pháp quốc tế, trong đó nghiêm cấm mọi chủ trương gây thù hận tôn giáo.

Ông Taha lên án vụ đốt kinh Koran vừa qua là hành động “hèn hạ.” 

Các tín đồ Hồi giáo và chính phủ nhiều nước có cộng đồng người Hồi giáo đã phản ứng mạnh sau khi Salwan Momika - một người tị nạn Iraq sống tại Thụy Điển, đốt kinh Koran trước đền thờ Hồi giáo lớn nhất ở thủ đô Stockholm hôm 28/6, đúng ngày đầu tiên diễn ra lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo.

Ngày 1/7, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên án vụ một người tị nạn Iraq ở Thụy Điển đốt bản sao của kinh Koran, đồng thời nhấn mạnh phải có biện pháp ngăn chặn hiện tượng bài Hồi giáo.

Trong cuộc điện đàm với Phó Thủ tướng Iraq Fuad Hussein, ông Guterres khẳng định sự cần thiết phải tôn trọng cộng đồng người Hồi giáo.

Ông cho biết Liên hợp quốc đang theo dõi sát sao vụ đốt kinh Koran ở Thụy Điển cũng như các phản ứng liên quan ở Iraq và thế giới Hồi giáo.

Về phần mình, Phó Thủ tướng Iraq cho rằng hành vi đốt kinh Koran sẽ làm gia tăng hiện tượng bài Hồi giáo, hệ tư tưởng cực đoan và khủng bố, gieo mầm cho những hành động thù hận và bạo lực trên thế giới.

[Liên minh châu Âu lên án hành động đốt kinh Koran ở Thụy Điển]

Cùng ngày, Cơ quan Đối ngoại châu Âu (EEAS) cho biết Liên minh châu Âu lên án hành vi đốt kinh Koran ở Thụy Điển và kêu gọi tránh làm leo thang tình hình.

Trong một tuyên bố, EEAS khẳng định: “Cùng với Bộ Ngoại giao Thụy Điển, Liên minh châu Âu phản đối mạnh mẽ việc một cá nhân ở Thụy Điển đốt kinh Koran. Hành động này hoàn toàn không phản ánh quan điểm của Liên minh châu Âu. Giờ là lúc để sát cánh vì sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau và để ngăn chặn tình hình leo thang.”

Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho biết nước này đã triệu Đại sứ Thụy Điển tại UAE để phản đối hành động đốt bản sao Kinh Koran ở Stockholm hôm 28/6.

Nhiều quốc gia Hồi giáo ở Trung Đông cũng đã lên án hành động đốt Kinh Koran của người Hồi giáo ở thủ đô của Thụy Điển vào ngày đầu tiên của lễ Eid al-Adha, một lễ hội tôn giáo lớn của người Hồi giáo.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Saudi Arabia kịch liệt lên án việc một người biểu tình đốt Kinh Koran bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo ở thủ đô Stockholm của Thụy Điển ngày 28/6.

Ngày 29/6, Jordan cũng triệu Đại sứ Thụy Điển tại Amman để phản đối hành động nói trên, cho rằng hành động này là "sự kích động và phân biệt chủng tộc."

Bộ Ngoại giao Jordan nêu rõ việc đốt Kinh Koran là hành động nguy hiểm và kích động bạo lực.

Còn Bộ Ngoại giao Kuwait cùng ngày nêu rõ việc đốt Kinh Koran là hành động xúc phạm người Hồi giáo trên toàn cầu, nói thêm rằng mọi người cần thúc đẩy các giá trị của lòng khoan dung và cùng tồn tại.

Iran cũng lên án hành động đốt Kinh Koran, gọi hành động này là "khiêu khích, thiếu cân nhắc và không thể chấp nhận được."

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani cho biết chính phủ và người dân nước này không dung thứ cho hành động xúc phạm như vậy. Ông Kanani nói thêm Chính phủ Thụy Điển sẽ phải nghiêm túc xem xét trách nhiệm và giải trình trong vấn đề này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục