Lễ hội thuyền rồng đậm nét truyền thống của người dân Trung Quốc

Lễ hội Thuyền Rồng ở Trung Quốc là một trong những lễ hội truyền thống lâu đời nhất thế giới, được tổ chức vào mùng 5/5 Âm lịch hàng năm để tưởng nhớ Khuất Nguyên - một nhà thơ yêu nước cổ đại.
Lễ hội thuyền rồng đậm nét truyền thống của người dân Trung Quốc ảnh 1Người dân tham gia Lễ hội Thuyền Rồng, tại Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến ngày 18/6. (Ảnh: THX/TTXVN)

Lễ hội Thuyền Rồng ở Trung Quốc là một trong những lễ hội truyền thống lâu đời nhất trên thế giới, được tổ chức vào mùng 5/5 Âm lịch hàng năm.

Nguồn gốc Lễ hội

Lễ hội có lịch sử ra đời được hơn 2.000 năm, để tưởng nhớ Khuất Nguyên (340-278 trước Công nguyên), một nhà thơ yêu nước cổ đại của Trung Quốc. Đây cũng là ngày để xua đuổi tà ma, bệnh tật, sâu bọ và các loài động vật độc khác.

Khuất Nguyên là một thừa tướng của nhà Chu, ông đã viết rất nhiều bài thơ và đã đề xuất ra nhiều cải cách để nhà nước được hưng thịnh. Tuy nhiên, sau lần cải cách đất nước thất bại, ông bị vua đày và cuối cùng đã chọn cách gieo mình xuống sông vào ngày 5/5 Âm Lịch để không phải chứng kiến cảnh đất nước bị nhà Tần xâm lược.

Sau khi Khuất Nguyên gieo mình xuống, người dân chèo thuyền đến cứu nhưng không thành và kể từ đó, người dân Trung Quốc chọn ngày mùng 5/5 Âm lịch hàng năm để tưởng nhớ nhà thơ tài năng này.

Lễ hội Thuyền Rồng gồm 2 phần chính là phần lễ và phần hội.

Trong phần Lễ, những ngư dân Trung Quốc sẽ dâng hương để tưởng nhớ cũng như thể hiện sự kính trọng, biết ơn đến với tổ tiên cùng các vị thần sông nước và biển cả, trong đó có Khuất Nguyên.

Trong phần Hội, du khách sẽ được chiêm ngưỡng cuộc tranh tài đua thuyền rồng của các ngư dân đầy tài năng và vô cùng khéo léo. Tiếng reo hò cổ vũ hòa cùng tiếng trống đập thình thịch vang dội tạo nên bầu không khí sôi động, vui vẻ tại Lễ hội Thuyền Rồng.

Ngoài đua thuyền rồng, Lễ hội còn có cuộc thi uống rượu, thi nấu cơm, điêu khắc đầu rồng,... 

Những phong tục thú vị tại Lễ hội

Treo ngải cứu trước cổng: Lễ hội Thuyền Rồng được tổ chức vào đầu mùa Hè, thời điểm mà dịch bệnh xảy ra nhiều, nên việc treo lá ngải cứu sẽ có tác dụng xua đuổi ruồi muỗi, tránh bệnh tật và người dân cũng quan niệm rằng việc treo ngải cứu hay cành trúc sẽ mang lại nhiều may mắn, bình yên cho ngôi nhà của họ.

Mang túi đựng nước hoa: Trước khi diễn ra Lễ hội, các bậc cha mẹ sẽ thường may cho con của mình những chiếc túi nước hoa với nhiều màu sắc được buộc vào mặt trước của quần áo hoặc buộc vào cổ để mùi hương từ túi thơm đó sẽ xua đuổi những tà khí, cái ác.

[Sự "bùng nổ" mạnh mẽ của ngành công nghiệp không khói Trung Quốc]

Đeo vòng tay ngũ sắc: Trong những dịp lễ lớn, trẻ em tại Trung Quốc sẽ có thói quen đeo vòng ngũ sắc (xanh lá cây, trắng, vàng, đỏ, đen ) trên tay, ngoài công dụng là phụ kiện, trang sức đi kèm thì vòng tay cũng là vật bảo hộ, mang đến sự bình yên, khỏe mạnh cho trẻ nhỏ.

Nếu trời mưa vào ngày lễ hội là điềm báo mùa màng bội thu, ngược lại ngày nắng là điềm báo cho một năm hưng thịnh, thịnh vượng về mọi mặt của cuộc sống.

Để tránh tà ma, người con gái đã lập gia đình sẽ trở về nhà bố mẹ đẻ và cùng gia đình đi lễ.

Lễ hội Thuyền Rồng trước đây thực chất là Ngày hội sức khỏe. Mọi người sẽ dọn dẹp nhà cửa và tắm nước thảo mộc giúp ngăn ngừa các bệnh ngoài da.

Uống rượu thật trong ngày Lễ hội là một phong tục lâu đời.

Theo phong tục của người Trung Quốc, ngoài ăn bánh ú, người ta còn ăn lươn, trứng luộc với trà và tỏi, bánh rán vừng và bánh Dagao.

Với những giá trị to lớn về văn hóa nên vào ngày 30/10/2009, Lễ hội Thuyền Rồng được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể của thế giới.

Du lịch bùng nổ trong dịp Lễ hội

Lễ hội Thuyền Rồng cũng được coi là cơ hội vàng để kích cầu du lịch, kích cầu tiêu dùng.

Lễ hội năm nay càng có ý nghĩa hơn đối với ngành du lịch Trung Quốc trong bối cảnh nước này nỗ lực thực hiện các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng sau khi dỡ bỏ các biện pháp hạn chế để phòng dịch COVID-19.

Lễ hội thuyền rồng đậm nét truyền thống của người dân Trung Quốc ảnh 2Người dân tham gia Lễ đua Thuyền Rồng truyền thống tại Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến ngày 18/6. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trên thực tế, hoạt động du lịch và chi tiêu tiêu dùng của người dân Trung Quốc đã tăng trưởng mạnh trong Lễ hội đua Thuyền rồng năm nay.

Theo báo cáo của Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc, trong 3 ngày nghỉ lễ từ 22-24/6, người dân nước này đã thực hiện khoảng 106 triệu chuyến du lịch, tăng hơn 32% so với cùng kỳ năm ngoái và cao gần 13% so với năm 2019 - thời điểm trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Doanh thu từ các chuyến du lịch nội địa dịp này đã tăng 44,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên hơn 37 tỷ nhân dân tệ, phục hồi tới gần 95% mức ghi nhận trong năm 2019./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục