Hội đồng xét xử Long An tuyên phạt Lê Tùng Vân 3 năm tù về tội loạn luân, liên quan đến vụ án gây chấn động dư luận, xét xử kín bảo vệ người dưới 18 tuổi.
Tại Thái Lan, rung chấn từ hai trận động đất ở Kon Tum đã được cảm nhận rõ rệt bởi người dân sống ở huyện Warin Chamrap của Ubon Ratchathani và huyện Mueang của Sakhon Nakhon.
Tối 28/7, Công an tỉnh Long An xác nhận, bị can Lê Thu Vân (67 tuổi), đang tại ngoại ở hộ bà Cao Thị Cúc (ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) đã chết do bệnh nặng.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn, yêu cầu các bệnh viện, trung tâm y tế, phòng y tế cung cấp thông tin và tài liệu khám chữa bệnh của 3 người trong vụ án hình sự loạn luân ở Long An.
Đinh Thanh Trung, Quả Bóng Vàng 2017, cùng 3 cầu thủ CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bị tạm giữ vì liên quan tới vụ sử dụng ma túy tập thể tại khách sạn ở thành phố Hà Tĩnh.
Công an Long An đang truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên, 31 tuổi, con gái ông Lê Tùng Vân, bị tình nghi có liên quan trong vụ án Loạn luân tại Tịnh thất Bồng Lai, nhưng hiện không có mặt ở địa phương.
Bản tin ngày 20/12/2022 có những nội dung đáng chú ý như lần đầu tiên một cựu Tổng thống Mỹ bị Quốc hội đề nghị truy tố hình sự; bắt 2 người xài tiền giả ở Đà Nẵng, phát hiện "xưởng" in tiền ở TP.HCM.
Bị cáo Lê Tùng Vân chủ mưu y án 5 năm tù; các đồng phạm gồm Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương và Lê Thanh Hoàn Nguyên 4 năm tù; Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù; Cao Thị Cúc 3 năm tù.
Quá trình xét xử phúc thẩm, các bị cáo không cung cấp được chứng cứ mới; đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hồi đồng xét xử bác toàn bộ kháng cáo của các bị cáo và tuyên y án sơ thẩm.
Bản tin 60s của VietnamPlus ngày 1/11 có những nội dung nổi bật như thông tin vụ cảnh sát ở Long An đánh người vi phạm giao thông; Lê Tùng Vân sắp hầu tòa phúc thẩm...
Để có căn cứ giải quyết tố cáo ông Lê Tùng Vân và những cá nhân sinh sống tại hộ Cao Thị Cúc có hành vi giả sư, giả trẻ mồ côi để lừa đảo, cơ quan chức năng đã ra quyết định trưng cầu giám định ADN.
Cơ quan chức năng lấy mẫu giám định ADN nhằm xác định những người lớn và trẻ em đang sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc có quan hệ thân thích gì hay không.
Đại diện Viện kiểm sát cho rằng các bị cáo đã phạm tội có tổ chức nhưng tại phiên tòa không có ý thức khai báo, không có thái độ ăn năn để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Các bị cáo phạm tội có tổ chức nhưng không có ý thức khai báo, không có thái độ ăn năn để hưởng sự khoan hồng. Đại diện VKS đề nghị bị cáo Lê Tùng Vân mức án 4 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng tù.
Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đã bác các đề nghị của luật sư và cho rằng việc bị cáo Lê Tùng Vân và các luật sư vắng mặt không ảnh hưởng đến phiên tòa.
Ngày 20/7, vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" tại Tịnh thất Bồng Lai được xét xử sơ thẩm tại TAND huyện Đức Hòa.
Nhưng do nhiều người được triệu tập vắng mặt, Chủ tọa phiên tòa đã tuyên hoãn để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo và những người có quyền, nghĩa vụ liên quan.
Do vụ án có tính chất phức tạp, nhiều người được triệu tập vắng mặt, chủ tọa phiên tòa đã tuyên hoãn để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo cùng những người có quyền, nghĩa vụ liên quan.
Đa số ý kiến dư luận cho rằng phải xử lý kiên quyết những vi phạm tại Tịnh thất Bồng Lai, đặc biệt là hành vi lợi dụng, giả danh, để trục lợi trái đạo đức, vi phạm pháp luật của bị can Lê Tùng Vân.