Ngày 16/5, hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria đưa tin chính phủ nước này và Tập đoàn DP World của UAE đã ký biên bản ghi nhớ, trị giá 800 triệu USD, nhằm phát triển cảng Tartous.
Trong thư mừng Năm mới, Chủ tịch luân phiên của Huawei cho biết: “Các trừng phạt của Mỹ đã trở thành bình thường mới của chúng ta, và chúng ta đã trở lại hoạt động kinh doanh như thường lệ.”
Mặc dù thấp hơn nhiều so với tiềm năng, nhưng số lượng dầu được bán lậu để lách biện pháp trừng phạt của Mỹ vẫn lớn đến mức khiến hoạt động xuất khẩu của Iran phục hồi mạnh mẽ.
AEOI buộc phải kích hoạt một số máy ly tâm để đạt công suất làm giàu tới 190.000 SWU theo đạo luật chiến lược được Quốc hội Iran thông qua tháng 12/2020 nhằm phản ứng trước các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nêu rõ: “Mỹ hôm nay thông báo các biện pháp trừng phạt đối với 5 thực thể và cá nhân tại Nga và CHDCND Triều Tiên, cùng 1 thực thể tại Trung Quốc."
Mức độ sâu sắc, quy mô và tính liên tục của các lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran và các hành động thực thi liên quan vẫn có thể là bài học cho cuộc tranh luận về việc trừng phạt Nga.
Người đứng đầu Bộ Kinh tế bang Zug của Thụy Sĩ cho biết Công ty Nord Stream 2 AG "bị vỡ nợ và do đó không thể đảm bảo kế hoạch xã hội," mất khả năng thanh toán do lệnh trừng phạt của Mỹ.
Người đứng đầu Bộ Dầu mỏ Iran cho biết thị trường toàn cầu đang cần nguồn cung dầu thô từ Iran và nước này sẵn sàng cung cấp dầu cho các thị trường thế giới càng sớm càng tốt.
Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian khẳng định việc cải thiện quan hệ với các nước láng giềng là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Ebrahim Raisi.
Mỹ tuyên bố đã chiếm giữ 33 trang web được Liên minh phát thanh và truyền hình Hồi giáo Iran sử dụng và 3 trang web do nhóm vũ trang Kata'ib Hezbollah điều hành.
Phát biểu tại cuộc họp báo, bà Jen Psaki nhấn mạnh: “Chúng tôi hiện không có quan hệ ngoại giao với Iran hay lên bất cứ kế hoạch nào về cuộc gặp ở cấp lãnh đạo.”
Iran sẵn sàng quay trở lại thị trường dầu mỏ ngay sau khi thỏa thuận hạt nhân 2015, được gọi là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA), được khôi phục và các lệnh trừng phạt của Mỹ được dỡ bỏ.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ nhắm tới 9 công ty nhà nước của Belarus, cũng như các thành viên chủ chốt trong nội các của Tổng thống Alexander Lukashenko.
Pháp sẽ thực hiện một nỗ lực đặc biệt để trợ giúp những người trồng nho của nước này, vốn gánh chịu thiệt hại do các lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan đến tranh chấp về trợ cấp sản xuất máy bay.
Việc Iran tuần vừa qua bất ngờ bắt giữ một tàu chở dầu treo quốc kỳ Hàn Quốc dường như chỉ để gây áp lực buộc Seoul phải ngừng đóng băng các tài sản tài chính của Iran theo lệnh trừng phạt của Mỹ.