LHQ cảnh báo tình trạng sử dụng ma túy gia tăng

Việc sử dung chất gây nghiện gốc amphetamine (ATS) không những đang ngày một tăng trên toàn cầu, mà còn dễ dàng được mua bán.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 6/3, Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) tại Indonesia đã công bố Báo cáo thường niên của Ủy ban kiểm soát ma túy quốc tế (INCB).

Báo cáo cho biết bên cạnh các loại ma túy truyền thống, việc sử dung chất gây nghiện gốc amphetamine (ATS) không những đang ngày một tăng trên toàn cầu, tác động nguy hiểm đến sức khỏe cộng đồng, mà còn dễ dàng được tìm thấy, mua bán, trao đổi trên thị trường.

Chủ tịch INCB Raymond Yans cảnh báo rằng việc lạm dụng chất gây nghiện mới gốc ATS, đặc biệt là ma túy đá, đang gia tăng một cách đáng lo ngại. Tại châu Âu, mỗi tuần lại xuất hiện một chất gây nghiện mới trong khi trước đây cơ quan chức năng chỉ có thể tìm ra khoảng 5 chất gây nghiện mới trong một năm.

Để tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng, bọn tội phạm đang tìm mọi cách để bào chế ra chất gây nghiện mới chưa có trong các danh mục cấm, hoặc di chuyển các cơ sở sản xuất đến các khu vực kiểm soát lỏng lẻo hơn.

Điều này đòi hỏi các nước phải có sự kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn bán, vận chuyển và sử dụng các tiền chất gây nghiện.

Theo báo cáo của INCB, buôn bán ma túy bất hợp pháp tại châu Mỹ có quy mô lớn nhất thế giới, với Trung Mỹ và vùng Caribe là điểm trung chuyển côcain chính từ Nam Mỹ sang thị trường Bắc Mỹ. Theo thống kê, từ năm 2006 đến nay đã có hơn 60.000 người Mexico bị giết liên quan đến ma túy.

Tại châu Âu, thực trạng sử dụng, buôn bán ma túy bất hợp pháp vẫn ở mức cao, trong đó, xu hướng sử dụng chất gây nghiện ATS đang gia tăng tại Tây Âu và Trung Âu, trong đó phần lớn được giao dịch thông qua Internet.

Châu Phi vẫn là khu vực trồng cây thuốc phiện (anh túc) nhiều nhất thế giới hiện nay, bên cạnh xu hướng chuyển sang sản xuất chất gây nghiện ATS.

Một trong những nguyên nhân chính khiến buôn bán ma túy tại lục địa đen ngày càng phức tạp xuất phát từ năng lực thực thi pháp luật yếu kém của chính quyền các nước do sự bất ổn và biến động chính trị-xã hội, nhất là trong thời gian gần đây.

Còn ở châu Á, hoạt động buôn bán ma túy cũng đang gia tăng. Tây Á và Đông Nam Á tiếp tục là khu vực trồng cây thuốc phiện nhiều thứ hai thế giới, chiếm tới 1/5 toàn cầu.

Đông Nam Á cũng là trung tâm sản xuất chất gây nghiện ATS của thế giới khi chiếm tới gần 50% số vụ sản xuất ATS bị phát hiện trong năm 2010 trên toàn cầu.

Báo cáo nhấn mạnh việc cần thiết phải có một giải pháp toàn cầu để đối phó với hoạt động buôn bán bất hợp pháp và sử dụng ma túy trên thế giới đang diễn biến ngày càng phức tạp.

INCB hoan nghênh và đánh giá cao các sáng kiến của cộng đồng quốc tế nhằm theo đuổi nỗ lực giải quyết vấn nạn ma túy, khuyến khích các quốc gia tích cực đối thoại trên tinh thần cùng chia sẻ trách nhiệm chung, và cho rằng bên cạnh công tác giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân, việc đạt được các hiệp định kiểm soát ma túy giữa các quốc gia là hết sức cần thiết, bởi đây là công cụ quan trọng để giải quyết vấn nạn ma túy./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục