Indonesia: Lũ lụt và lở đất khiến 28 người thiệt mạng ở tỉnh Tây Sumatra

Theo thông báo của Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia Indonesia, lũ lụt xảy ra từ tối 11/5 đã cuốn theo bùn đất tới huyện Tanah Datar, khiến ít nhất 28 nạn nhân thiệt mạng và 4 người khác mất tích.

Ngập lụt sau mưa lớn tại Nam Sulawesi, Indonesia ngày 4/5/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngập lụt sau mưa lớn tại Nam Sulawesi, Indonesia ngày 4/5/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhà chức trách địa phương ngày 12/5 cho biết mưa lớn gây lũ lụt và lở đất ở tỉnh Tây Sumatra của Indonesia đã khiến ít nhất 28 nạn nhân thiệt mạng và 4 người khác mất tích.

Ông Abdul Malik - người đứng đầu lực lượng cứu hộ tỉnh Tây Sumatra - xác nhận: “28 người đã thiệt mạng và chúng tôi vẫn đang tìm kiếm 4 người khác bị mất tích.”

Theo thông báo của Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia Indonesia (BNPB), lũ lụt xảy ra từ tối 11/5 đã cuốn theo bùn đất tới huyện Tanah Datar, ảnh hưởng đến 5 xã.

Dữ liệu đánh giá mới của BNPB cho thấy lũ lụt đã phá hủy 84 ngôi nhà và 16 cây cầu. Hiện nay, nhà chức trách địa phương đã triển khai các thiết bị hạng nặng để đẩy nhanh tiến độ khai thông các con đường.

Indonesia thường xuyên xảy ra lở đất và lũ lụt trong mùa mưa. Tháng 3 vừa qua, ít nhất 26 người đã thiệt mạng sau khi lở đất và lũ lụt xảy ra ở tỉnh Tây Sumatra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.