LHQ hối thúc Triều, Hàn tránh gia tăng căng thẳng

Hội đồng Bảo an đã có hai cuộc gặp kín với đại diện của Hàn Quốc và Triều Tiên để nghe trình bày của hai bên về vụ đắm tàu Cheonan.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 14/6 đã hối thúc hai miền Triều Tiên kiềm chế nhằm tránh leo thang căng thẳng sau vụ chìm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc mà Seoul quy trách nhiệm cho Bình Nhưỡng.

Trước đó cùng ngày, 15 nước thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã có hai cuộc gặp kín, riêng rẽ với đại diện của Hàn Quốc và Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên để nghe trình bày của hai bên về vụ đắm tàu Cheonan.

Sau các cuộc gặp trên, Chủ tịch Hội đồng Bảo an - Đại sứ Mexico tại Liên hợp quốc Claude Heller - đã đọc một tuyên bố bằng văn bản của Hội đồng Bảo an, trong đó bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về tác động của vụ chìm tàu Cheonan đối với hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Hội đồng Bảo an kêu gọi các bên kiềm chế tránh bất kì hành động nào có thể làm gia tăng căng thẳng, nhằm duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Tại cuộc họp với Hội đồng Bảo an, đại diện phái đoàn Hàn Quốc, bao gồm các quan chức ngoại giao, quân sự, chuyên gia và quan sát viên người nước ngoài, đã trình bày các chứng cứ chứng minh tàu Cheonan bị chìm do trúng ngư lôi phóng từ một tàu ngầm của Triều Tiên và trả lời câu hỏi của các thành viên Hội đồng Bảo an về vụ này.

Đại diện Hàn Quốc đề nghị Hội đồng Bảo an có những biện pháp "kịp thời và thỏa đáng" đối với vụ việc mà Seoul coi là hành động khiêu khích quân sự nghiêm trọng của Triều Tiên.

Trong khi đó, đại diện Triều Tiên bác bỏ mọi cáo buộc liên quan tới vụ tàu Cheonan bị chìm và cho rằng chính Triều Tiên mới là "nạn nhân" trong vụ việc trên. Phía Triều Tiên cũng nhắc lại đề nghị được cử đoàn điều tra tới Hàn Quốc để thẩm tra lại chứng cứ mà nhóm điều tra quốc tế đưa ra.

Sau hai cuộc họp riêng với hai bên, Hội đồng Bảo an không khẳng định bên nào phải chịu trách nhiệm về vụ chìm tàu Cheonan và Chủ tịch Claude Heller cho biết Hội đồng Bảo an sẽ tiếp tục tham vấn về vụ việc.

Trong một diễn biến liên quan, Triều Tiên ngày 14/6 kêu gọi Seoul "ngừng cách hành xử khinh suất" khi theo đuổi thúc giục Hội đồng Bảo an trừng phạt Bình Nhưỡng. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời Phó Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Yang Hyong Sop phát biểu tại cuộc míttinh kỉ niệm 10 năm ngày kí Tuyên bố chung liên Triều trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều đầu tiên hồi năm 2000, cho rằng bán đảo Triều Tiên "căng thẳng tới mức chỉ một sự cố cướp cò súng cũng có thể dẫn tới một cuộc chiến tranh tổng lực."

Ông Yang Hyong Sop nhấn mạnh chính quyền của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt "không thương xót" nếu có bất kì động thái nào cấu kết với lực lượng nước ngoài nhằm "trừng phạt" và "trả đũa" Triều Tiên.

Cùng ngày, phát biểu trên truyền hình Hàn Quốc, Tổng thống Lee Myung-Bak kêu gọi quân đội sẵn sàng đáp trả nghiêm khắc Triều Tiên để ngăn chặn những vụ khiêu khích tương tự có thể xảy ra trong tương lai.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Hải quân Hàn Quốc thông báo ngày 24/6 tới sẽ diễn lại một trận chiến trên biển trong cuộc chiến tranh Triều Tiên bùng nổ ngày 25/6/1950. Khoảng 10 tàu, trong đó có một tàu đổ bộ trọng tải 14.000 tấn, một tàu khu trục 4.500 tấn và hai tàu ngầm sẽ tham gia diễn lại trận chiến này.

Cũng trong ngày 14/6, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo đã chấp thuận đơn từ chức của Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, Tướng Lee Sang-eui. Dự kiến Tham mưu trưởng Lục quân, Tướng Han Min-goo sẽ được Tổng thống Lee Myung-Bak bổ nhiệm vào vị trí này sau khi được Nội các thông qua trong phiên họp ngày hôm nay 15/6.

Tướng Hwang Eui-don, Phó Tư lệnh Bộ Chỉ huy liên quân Hàn-Mỹ (CFC), đã được chỉ định làm Tham mưu trưởng Lục quân mới và Tướng Jeong Seung-jo, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Lục quân 1 được chỉ định làm Phó Tư lệnh CFC./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục