LHQ thông qua 52 nghị quyết về giải trừ quân bị

LHQ ngày 5/12 thông qua 52 nghị quyết và quyết định về giải trừ quân bị toàn cầu nhằm phối hợp lập trường của các nước thành viên.
Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 5/12 đã thông qua 52 nghị quyết và quyết định về giải trừ quân bị toàn cầu trong nỗ lực mới nhất nhằm phối hợp lập trường của các nước thành viên Liên hợp quốc thông qua cách tiếp cận linh hoạt hơn để tiếp sinh khí mới cho tiến trình giải trừ quân bị đa phương.

Đại hội đồng Liên hợp quốc đặc biệt lo ngại về sự tê liệt của cơ chế giải trừ quân bị của Liên hợp quốc và sự bế tắc của tiến trình đàm phán đa phương về các vấn đề then chốt của giải trừ quân bị khu vực và toàn cầu trong suốt hơn một thập kỷ qua, đồng thời yêu cầu các nước thành viên Liên hợp quốc khẳng định các lựa chọn và các nhân tố để thúc đẩy toàn bộ cơ chế giải trừ quân bị của Liên hợp quốc trong chương trình nghị sự năm 2012.

Đại hội đồng Liên hợp quốc quyết định đưa vấn đề phục hồi cơ chế giải trừ quân bị vào danh mục ưu tiên của chương trình nghị sự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 67 năm 2012.

Đại hội đồng cũng nhất trí thông qua các nghị quyết về các khu vực không vũ khí hạt nhân ở châu Phi, Đông Nam Á, thiết lập khu vực không vũ khí hạt nhân ở Trung Đông, về nghiên cứu và chế tạo tên lửa mang vũ khí hạt nhân, cấm đổ bừa bãi các chất thải phóng xạ.

Các nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc khẳng định cần ngăn chặn chạy đua vũ trang trên vũ trụ để tránh nguy cơ nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế, yêu cầu Hội nghị Liên hợp quốc về giải trừ quân bị đóng vai trò chủ chốt thúc đẩy các hiệp định thích hợp để ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang trên vũ trụ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục