Tới dự hội nghị có 20 quốc gia, trong đó có các đồng minh chính của Tổchức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là Anh, Pháp và Italy, cùng với các pháiđoàn của Liên hợp quốc, Liên đoàn Arập (AL), Liên minh châu Phi (AU) và Tổ chứcHội nghị Hồi giáo (OIC).
Phát biểu khai mạc, Ngoại trưởng Italy Franco Frattini, đồng chủ trì hộinghị, cho rằng sắp đến hồi kết của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi. Ông khẳngđịnh ưu tiên của Italy là một thỏa thuận ngừng bắn được thực thi hiệu quả saukhi ông Gaddafi ra đi, nhằm bắt đầu tiến trình chính trị dựa trên hòa giải.
Bênlề hội nghị, Bộ Ngoại giao Italy cũng thông báo nước này sẽ cung cấp cho NTCviện trợ 400 triệu euro (580 triệu USD) tiền mặt và viện trợ nhiên liệu bằng cáctài sản của Libya bị phong tỏa.
Italy từng là nước đô hộ của Libya và là đối tác kinh tế chiến lược củaquốc gia Bắc Phi này. Tuy nhiên, hiện các căn cứ không quân của Italy đang đóngmột vai trò quan trọng trong chiến dịch không kích của NATO vào Libya.
Trong phát biểu của mình, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng cho rằng sựra đi của ông Gaddafi là không thể tránh khỏi. Bà cho biết Mỹ đang phối hợpvới các đối tác quốc tế thông qua Liên hợp quốc nhằm lên kế hoạch cho một nướcLibya thời hậu Gaddafi. Bà Clinton không đề xuất khoản đóng góp tài chính trựctiếp nào của Mỹ dành cho phe đối lập tại Libya, mà cam kết trợ giúp 26,5 triệuUSD cho các nạn nhân của cuộc xung đột, trong đó người tị nạn Libya.
Khoản tiền này sẽ được chuyển qua các cơ quan cứu trợ. Trong khi đó, mộtquan chức giấu tên của Mỹ cho biết Washington chưa chắc chắn liệu NTC có sẵnsàng đảm nhận vai trò kiểm soát hoàn toàn ở Libya hay không.
Bộ trưởng Dầu mỏ và Tài chính thuộc NTC, ông Ali Tarhoni cảnh báo "nếu hộinghị kết thúc mà không đạt nhất trí về một khoản hỗ trợ tài chính cụ thể nào,chúng tôi sẽ coi đây là một thất bại hoàn toàn."
Hội nghị quốc tế trên diễn ra trong bối cảnh các cuộc không kích vẫn tiếpdiễn ở Tripoli. Người ta đã nghe thấy 4 tiếng nổ lớn chiều 9/6 ở thủ đô. PhươngTây cho biết riêng trong ngày 8/6, liên minh đã tiến hành 47 chuyến bay tấn côngtại Libya nhằm vào một kho tên lửa, một bãi phóng tên lửa, một cơ sở kiểm soátvà điều hành. Ngoài ra, các máy bay của NATO cũng tấn công một phương tiện chiếntranh điện tử và một trại huấn luyện quân sự gần thành phố Misrata.
Cùng ngày, Vụ trưởng Vụ các vấn đề Tây Á-Bắc Phi thuộc Bộ Ngoại giao TrungQuốc Trần Hiểu Đông cho biết nước này sẵn sàng đón các đại diện NTC tới TrungQuốc trong thời gian tới. Tuy nhiên, ông không cho biết thời gian diễn ra chuyếnthăm.
Theo ông Trần Hiểu Đông, Trung Quốc cũng đang cân nhắc tăng cường trợ giúpnhân đạo cho Libya. Trước đó, Bắc Kinh đã cung cấp 1 triệu USD tiền mặt cho AiCập, 2 triệu USD tiền mặt và nhu yếu phẩm trị giá 30,2 triệu nhân dân tệ choTunisia để tạo điều kiện cho người Libya tị nạn tại hai nước này. Ông khẳng địnhnhân dân Trung Quốc có quan hệ truyền thống với nhân dân Libya, đồng thời bày tỏlo ngại về các điều kiện nhân đạo đang xuống cấp tại Libya hiện nay.
Bắc Kinh gần đây đã tăng cường các nỗ lực nhằm thuyết phục hai phe đốiđịch trong cuộc xung đột tại Libya tìm kiếm một thỏa thuận hòa giải thông quađối thoại. Các nhà ngoại giao Trung Quốc đã gặp người đứng đầu NTC tại Doha. VàNgoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì hôm 8/6 đã tiếp đại diện của Chính phủLibya.
Trong một diễn biến liên quan, chính quyền Libya đã bác bỏ cáo buộc viphạm nhân quyền ở nước này, đồng thời tố cáo các lực lượng chống đối và lựclượng của NATO đang có hành động bạo lực. Trưởng đoàn Libya tại Hội đồng Nhânquyền Liên hợp quốc, ông Mustafa Shaban khẳng định các cuộc biểu tình bắt đầu từtháng Hai tại Libya "không phải là biểu tình hòa bình mà là cuộc nổi dậy có vũtrang chưa từng thấy."
Theo ông Shaban, các cuộc biểu tình này đã bị các tổ chức tội phạm vàkhủng bố sử dụng để biến thành một cuộc nổi loạn có vũ trang và lan rộng. Ôngcũng khẳng định NATO đang vi phạm nhân quyền, phạm các tội ác chống lại loàingười, tội ác chiến tranh ở Libya. Ông kêu gọi Liên hợp quốc mở điều tra về việcnày./.