Tổng thống Nam Phi: Hợp tác làm nên sức mạnh của G20

Tổng thống Nam Phi nhấn mạnh G20 phải tiếp tục ủng hộ các giải pháp ngoại giao cho các cuộc xung đột, và điều quan trọng cần ghi nhớ rằng hợp tác là sức mạnh lớn nhất.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa phát biểu khai mạc Hội nghị Ngoại trưởng G20 tại Johannesburg, Nam Phi ngày 20/2/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa phát biểu khai mạc Hội nghị Ngoại trưởng G20 tại Johannesburg, Nam Phi ngày 20/2/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, ngày 20/2, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao của Nhóm G20 với lời kêu gọi "hợp tác" trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và "sự không khoan dung gia tăng" đồng thời kêu gọi "chủ nghĩa đa phương" và luật pháp quốc tế vào thứ năm để giải quyết các cuộc khủng hoảng thế giới.

Phát biểu trước các nhà ngoại giao hàng đầu từ các nền kinh tế lớn nhất thế giới tại thành phố Johannesburg của Nam Phi, Tổng thống Ramaphosa khẳng định: "Điều quan trọng là các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế phải luôn là trọng tâm của mọi nỗ lực của chúng ta. Đây phải là chất keo gắn kết chúng ta với nhau."

Tổng thống Nam Phi cho biết căng thẳng địa chính trị, sự không khoan dung gia tăng, xung đột và chiến tranh, biến đổi khí hậu, đại dịch và tình trạng mất an ninh năng lượng và lương thực đe dọa đến sự chung sống toàn cầu vốn đã mong manh.

Ông nhấn mạnh G20 phải tiếp tục ủng hộ các giải pháp ngoại giao cho các cuộc xung đột, và điều quan trọng cần ghi nhớ rằng hợp tác là sức mạnh lớn nhất.

Ông nói: "Chúng ta hãy tìm kiếm tiếng nói chung thông qua sự tham gia mang tính xây dựng."

Ông Ramaphosa cho biết, lần đầu tiên một quốc gia châu Phi giữ chức chủ tịch G20 là cơ hội để châu lục này "được lắng nghe về các vấn đề toàn cầu quan trọng, như phát triển bền vững, nền kinh tế kỹ thuật số và sự chuyển dịch sang năng lượng xanh."

Các ưu tiên của Nam Phi khi giữ chức chủ tịch G20 bao gồm tìm cách tăng cường khả năng phục hồi sau thảm họa khí hậu và cải thiện "khả năng bền vững nợ" cho các nước đang phát triển.

Nam Phi cũng muốn huy động tài chính cho quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng trong đó các quốc gia chịu trách nhiệm nhiều nhất về biến đổi khí hậu sẽ hỗ trợ những quốc gia ít chịu trách nhiệm nhất.

Ông nhấn mạnh: "Các nhà lãnh đạo G20 nên đảm bảo thỏa thuận về việc tăng chất lượng và số lượng dòng tài chính khí hậu cho các quốc gia đang phát triển. Nam Phi cũng sẽ ủng hộ việc khai thác các khoáng sản quan trọng cho "công nghiệp hóa xanh."

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20 kéo dài 2 ngày lần đầu tiên được tổ chức tại châu Phi được kỳ vọng sẽ giải quyết các cuộc khủng hoảng trên toàn cầu trong bối cảnh căng thẳng gia tăng về nhiều cuộc xung đột và tranh chấp thương mại đang diễn ra. Đây là cuộc họp mở màn cho hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 11 năm nay.

Hội nghị có sự tham dự của các nhà ngoại giao hàng đầu bao gồm Ngoại trưởng Nga, Trung Quốc, Ấn Độ cũng các đặc phái viên của châu Âu. Mỹ cử Phó Đại sứ Đại sứ quán Mỹ tại Pretoria đại diện tham dự hội nghị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế khử trùng thiết bị sau khi một bệnh nhân nghi nhiễm Ebola tử vong, tại Bunia, tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 21/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dịch Ebola: WHO và CDC châu Phi công bố kế hoạch lớn

Chương trình ứng phó kéo dài từ tháng 6-11/2026 tập trung vào các lĩnh vực điều phối khẩn cấp, giám sát dịch tễ, xét nghiệm, kiểm soát lây nhiễm, điều trị bệnh nhân, tăng cường truyền thông cộng đồng.

Ảnh minh họa.

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Chính quyền Agadez cho biết việc bị thiếu nước và không thể sửa chữa xe giữa môi trường sa mạc khắc nghiệt, nơi thiếu các điểm tiếp tế, khiến khả năng sống sót của con người là rất thấp.

Đội tuyển Tunisia. (Ảnh: Báo Thể thao&Văn hóa)

World Cup 2026: Đại bàng Carthage chờ ngày cất cánh

Đội tuyển Tunisia được dự đoán sẽ dựa vào khả năng tổ chức phòng ngự, sự ổn định về chiến thuật-những phẩm chất từ lâu đã giúp họ trở thành một trong những đội tuyển giàu sức chống chịu nhất châu Phi.