Số ca mắc dịch tả ở miền Nam châu Phi tăng hơn 7 lần so với năm ngoái

Trong các kịch bản khả thi nhất, các dự báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy có thể có thêm 12.000 đến 22.000 ca mắc bệnh tả tại các nước miền Nam châu Phi từ tháng 3 đến tháng 8.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh tả tại trung tâm điều trị ở Lusaka, Zambia. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh tả tại trung tâm điều trị ở Lusaka, Zambia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 5/3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo về nguy cơ bùng phát dịch tả ở miền Nam châu Phi sau khi ghi nhận 4.320 ca mắc và 56 ca tử vong trong sáu tuần từ ngày 1/1 đến ngày 15/2, tăng hơn bảy lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự gia tăng này trái ngược hoàn toàn với phần còn lại của lục địa, nơi số ca mắc bệnh tả đã giảm gần một nửa kể từ năm 2025.

Mười ba quốc gia châu Phi đang phải đối mặt với dịch bệnh nhưng miền Nam châu Phi vẫn là tâm điểm, tiếp tục xu hướng bắt đầu từ mùa bão năm 2023-2024. Mozambique chiếm 90% tổng số ca bệnh được báo cáo trong khu vực cho đến nay, sau trận lũ lụt nghiêm trọng ảnh hưởng đến hơn 700.000 người. Malawi, Namibia, Zambia và Zimbabwe cũng đã báo cáo các trường hợp nhiễm bệnh.

WHO cho rằng sự gia tăng đột biến này là do lũ lụt nghiêm trọng, thiệt hại do bão và sự sụp đổ của hệ thống cấp nước và vệ sinh ở một số quốc gia.

Giám đốc phụ trách các trường hợp khẩn cấp của WHO tại châu Phi, bà Marie Roseline Darnycka Belizaire, cảnh báo: "Sự gia tăng mạnh các ca mắc bệnh tả ở miền Nam châu Phi là một lời nhắc nhở rõ ràng về việc các cú sốc liên quan đến khí hậu đang làm gia tăng rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng."

Bà cho biết WHO đang hợp tác với các chính phủ để tăng cường ứng phó khẩn cấp và xây dựng khả năng phục hồi trước các mối đe dọa sức khỏe liên quan đến khí hậu.

Các dự báo của WHO cho thấy có thể có thêm 12.000 đến 22.000 ca mắc bệnh từ tháng 3 đến tháng 8 trong các kịch bản khả thi nhất. WHO và các đối tác đang cung cấp vật tư y tế, hỗ trợ giám sát dịch bệnh và điều phối các hoạt động ứng phó y tế khẩn cấp.

Hầu hết các trường hợp mắc bệnh tả có thể được điều trị bằng dung dịch bù nước đường uống, nhưng các trường hợp nhiễm trùng nặng cần truyền dịch tĩnh mạch khẩn cấp và kháng sinh. Điều trị chậm trễ có thể nhanh chóng dẫn đến tử vong.

Bệnh tả vẫn là dấu hiệu của sự bất bình đẳng sâu sắc về kinh tế và xã hội, với các đợt bùng phát có liên quan chặt chẽ đến hệ thống cấp nước và vệ sinh không đầy đủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những con số báo động về béo phì

Những con số báo động về béo phì

Thế giới đang đứng trước một cuộc khủng hoảng sức khỏe thầm lặng nhưng đầy khốc liệt: gần 3 tỷ người hiện đang sống chung với tình trạng thừa cân hoặc béo phì.