Liên hoan hữu nghị biên giới Trung-Việt

Ngày 5/6, Liên hoan hữu nghị nhân dân biên giới Trung-Việt 2009 đã khai mạc tại thành phố cảng Phòng Thành, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) - địa danh mang dấu ấn lịch sử của quan hệ Việt-Trung, nơi xuất phát của những chuyến tàu chi viện cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam.

Ngày 5/6, Liên hoan hữu nghị nhân dân biên giới Trung-Việt 2009 đã khai mạc tại thành phố cảng Phòng Thành, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) - địa danh mang dấu ấn lịch sử của quan hệ Việt-Trung, nơi xuất phát của những chuyến tàu chi viện cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Trung Quốc-ASEAN Cố Tú Liên nhấn mạnh, với phương châm 16 chữ "láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" và tinh thần 4 tốt "láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt'', Liên hoan lần này được tổ chức tại Phòng Thành và Móng Cái (Quảng Ninh) nhằm tăng cường hơn nữa giao lưu hữu nghị và hợp tác cùng có lợi giữa nhân dân trong vùng biên giới Trung-Việt, góp phần vào việc xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và cùng phát triển.

Chủ tịch Cố Tú Liên tin tưởng rằng các hoạt động diễn ra trong liên hoan lần này sẽ làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa nhân dân biên giới Trung-Việt, đóng góp tích cực cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Thay mặt đoàn đại biểu Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng nhấn mạnh trong gần hai thập kỷ qua, quan hệ Việt-Trung đã và đang có những bước phát triển quan trọng và tích cực. Các hoạt động giao lưu hữu nghị được đẩy mạnh cả ở cấp trung ương lẫn cấp địa phương, giữa các tầng lớp nhân dân, cựu chiến binh và thanh thiếu niên hai nước.

Đặc biệt, trong chuyến thăm Trung Quốc tháng 5/2008, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào đã ký Tuyên bố chung quyết định nâng quan hệ Việt-Trung thành quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Vừa qua, lãnh đạo hai nước cũng đã quyết định lấy năm 2010 làm "Năm hữu nghị Việt-Trung".

Phát biểu của các lãnh đạo hai nước nhấn mạnh việc hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền là sự kiện có ý nghĩa lịch sử quan trọng trong quan hệ giữa hai nước, tạo cơ sở vững chắc để xây dựng biên giới Việt-Trung thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài và mở ra cơ hội tốt đẹp cho công cuộc phát triển của mỗi nước, trực tiếp nhất là cho các địa phương biên giới.

Nhân dịp này, ông Vũ Xuân Hồng đã đề nghị hai bên cùng phát động đợt thi đua "4 tốt" hướng tới "Năm Hữu nghị Việt-Trung" sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào năm 2010 nhằm góp phần thiết thực vào việc phấn đấu xây dựng biên giới Việt-Trung hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác, phát triển, đồng thời thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Liên hoan hữu nghị nhân dân biên giới Trung-Việt 2009 diễn ra trong 4 ngày từ 5 - 8/6. Đại biểu hai nước sẽ cùng trao đổi những phương hướng hoạt động thiết thực để đẩy mạnh các hoạt động giao lưu hữu nghị và hợp tác giữa các tầng lớp nhân dân vùng biên giới cũng như giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục