Liên hợp quốc gặp khó về ngân sách, phải đóng cửa tạm thời một số tòa nhà

Theo Giám đốc bộ phận thông tin Liên hợp quốc, bà Alessandra Vellucci, tổ chức này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nguồn tiền do sự đóng góp chậm trễ từ các nước thành viên.

Tòa nhà trụ sở Liên hợp quốc tại Geneva, Thụy Sĩ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tòa nhà trụ sở Liên hợp quốc tại Geneva, Thụy Sĩ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giám đốc bộ phận thông tin Liên hợp quốc, bà Alessandra Vellucci, ngày 23/3 cho biết Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva phải tiết kiệm 15,5 triệu USD (13,9 triệu CHF) do khủng hoảng thanh khoản đang diễn ra.

Một số tòa nhà tại trụ sở chính ở châu Âu sẽ tạm thời bị đóng cửa.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Keystone-ATS, bà Alessandra Vellucci cho biết sẽ nỗ lực không để ảnh hưởng tới sứ mệnh chung. Liên hợp quốc đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nguồn tiền do sự đóng góp chậm trễ từ các nước thành viên.

Một số nguồn tin cho biết các khoản tiền đang được thanh toán. Các quốc gia thành viên đang đáp lại đề nghị của Tổng Thư ký Liên hợp quốc.

Tuy nhiên, khủng hoảng nguồn tiền vẫn chưa thể giải quyết được ngay. Để duy trì mức lương của nhân viên Liên hợp quốc và đảm bảo nhiệm vụ của tổ chức, một số biện pháp đã được thực hiện, chẳng hạn như đóng cửa trụ sở Palais des Nations trong vài tuần, động thái giúp tiết kiệm 200.000 franc.

Ngoài ra, quy định hạn chế đi lại và chi tiêu của nhân viên cũng đã được áp đặt.

Theo các biện pháp mới được áp dụng cho đến khi có thông báo mới, một số tòa nhà không được sử dụng để tổ chức hội họp sẽ được đóng cửa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục