Đây là mục đích chính của Chương trìnhliên kết hoạt động thương mại giữa Hà Nội với các tỉnh thành trong khuvực, được tổ chức ngày 8/10, tại Hà Nội.
Theochương trình liên kết này, công tác tổ chức nguồn hàng và tiêu thụ sảnphẩm được tổ chức thực hiện lâu dài giữa các doanh nghiệp kinh doanhthương mại theo chiều dọc của quá trình lưu thông hàng hóa.
Hà Nội sẽtạo điều kiện để doanh nghiệp thương mại ký hợp đồng ổn định và lâu dàivới doanh nghiệp sản xuất, chế biến, chăn nuôi tại các tỉnh. Hướng lựachọn sẽ tập trung vào các doanh nghiệp có khả năng vốn, có cơ sở vậtchất kho tàng, phương tiện vận chuyển, bảo quản, có kinh nghiệm tổ chứcnguồn hàng, có hệ thống phân phối hoặc khả năng chi phối thị trườngtrong những tình huống dễ xảy ra biến động thị trường.
Theo đó, Sở Công Thương Hà Nội cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp các tỉnh tìm hiểu thịtrường, tổ chức khai thác nguồn hàng và giúp các tỉnh, thành phố tiêuthụ sản phẩm nông nghiệp, tạo lập hệ thống phân phối tại Hà Nội.
Theo đại diện Sở Công Thương các tỉnh, thành phố,việc liên kết phải tính tới liên kết những gì, đến đâu và liên kết nhưthế nào để đạt hiệu quả; đặc biệt, công tác tổ chức thực hiện phải đượccoi trọng. Mặc dù nhiều năm qua, lượng hàng hóa thiết yếu tại các tỉnhluôn dồi dào nhưng tại thị trường Hà Nội vẫn thường xuyên xảy ra thiếuhàng, khan hàng cục bộ, đẩy giá hàng hóa tăng cao.
Trong khi đó, việckhai thác nguồn hàng tại các tỉnh vẫn thường xuyên được Hà Nội coitrọng, đưa doanh nghiệp đi tìm hiểu, khai thác. Vấn đề là cách thức tổchức, thực hiện để duy trì sự ổn định lâu dài việc cung ứng, tiêu thụhàng và việc mở rộng thị trường tiêu thụ khi đã có sự liên kết.
Với dân số khoảng 7 triệu người và từ 2,5-3 triệukhách vãng lai, việc giữ ổn định thị trường và đảm bảo nhu cầu đời sốngnhân dân Hà Nội là quan trọng. Trong khi đó, các loại hàng hóa lươngthực, thực phẩm, rau xanh phụ thuộc một lượng lớn nguồn cung cấp của cáctỉnh thành khác. Cụ thể, thịt gia súc phụ thuộc nguồn cung từ các tỉnh45% nhu cầu; gia cầm, thủy cầm phụ thuộc 38%; thủy hải sản phụ thuộc từ40-42%; trứng gà vịt phụ thuộc 61%, rau xanh phụ thuộc 60%..../.