Từ chiều 20-21/1, Bắc Bộ khả năng đón đợt không khí lạnh mạnh
Từ ngày 20-25/1, Bắc Bộ sẽ trải qua đợt rét đậm, có thể kèm theo sương muối, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp.
Từ ngày 20-25/1, Bắc Bộ sẽ trải qua đợt rét đậm, có thể kèm theo sương muối, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp.
Dự báo ngày và đêm 11/1, nền nhiệt tại miền Bắc tiếp tục tăng, trong khi miền Đông Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì rét về đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ C.
Không khí lạnh gây rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ, vùng núi có nơi dưới 5°C, cảnh báo băng giá và sương muối, ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất.
Tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ C, cao nhất 20-22 độ C; trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác; gió Đông Bắc cấp 2–3, trời rét.
Từ ngày 2-3/1/2026, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ từ 11-14 độ C, vùng núi và trung du từ 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C.
Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 11-14 độ C, vùng núi và trung du Bắc Bộ 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 13-16 độ C.
Thời tiết dịp Tết Dương lịch có rét ở Bắc Bộ và mưa dông cục bộ tại trung và Nam Bộ, kèm dự báo sương mù, mưa rải rác và nhiệt độ thấp nhất từ 11-17°C.
Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi Bắc Bộ 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.
Từ đêm 24/12, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào, có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá; khu vực này từ đêm 24/12 trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.
Ngày 18/12, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập 4 Ủy ban lưu vực sông khu vực: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ.
Thành phố Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, sáng và đêm trời rét, trưa chiều hửng nắng; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, cao nhất 23-25 độ C.
Từ đêm 20/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21°C, vùng núi 17-19°C, vùng núi cao có nơi dưới 16°C.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm 18/10 và ngày 19/10, ở Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.
Từ 11 giờ 30-16 giờ ngày 8/10, khu vực các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại khu vực 8 tỉnh vùng núi phía Bắc.
Tại khu vực Bắc Bộ, tổng diện tích lúa và hoa màu bị ngập úng, thiệt hại, gãy đổ vào khoảng 10.476 ha; địa phương bị thiệt hại nhất là Cao Bằng, tiếp đến là Bắc Ninh, Hà Nội, Thái Nguyên, Tuyên Quang.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Công điện số 186/CĐ-TTg ngày 4/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động ứng phó với cơn bão này.
Dự báo đến 10 giờ ngày 6/10, bão số 11 suy yếu dần trên khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc, tuy nhiên các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa vẫn phải đề phòng mưa to, gió giật, lũ quét và sạt lở đất từ hoàn lưu bão.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 11 sẽ mạnh thêm, ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Biển Đông, Vịnh Bắc Bộ và các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình với gió giật cấp 14, sóng biển cao, nguy cơ mưa lớn kéo dài.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cảnh báo mưa lớn còn tiếp diễn tại nhiều tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, kéo theo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt sâu trên diện rộng trong những ngày tới.
Dự báo đến 19 giờ hôm nay (29/9), bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ khoảng 20-25km/giờ, đi sâu vào đất liền, rồi suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.