Liên minh cầm quyền Estonia chiến thắng bầu cử

Ủy ban bầu cử trung ương Estonia ngày 7/3 cho biết, đảng Cải cách cầm quyền giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 6/3.
Ủy ban bầu cử trung ương Estonia ngày 7/3 cho biết với gần 100% số phiếu được kiểm trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra ngày 6/3, đảng Cải cách cầm quyền đã giành chiến thắng với 28,6% số phiếu bầu (33 ghế, tăng 2 ghế so với kỳ bầu cử năm 2007), tiếp theo là đảng Trung dung được 23,3% số phiếu (26 ghế).

Đảng "Liên minh Tổ quốc và nước cộng hòa," hiện là đối tác của đảng Cải cách trong liên minh cầm quyền, đứng thứ ba, nhận được 20,5% số phiếu (23 ghế), và đảng Dân chủ xã hội giành 19 ghế với 17,1% số phiếu. Các đảng còn lại không vượt qua ngưỡng 5% số phiếu bầu để có chân trong quốc hội.

Gần 62,9% số cử tri Estonia đã đi bỏ phiếu bầu quốc hội kỳ này.

Phát biểu sau khi kết quả bầu cử sơ bộ được công bố, Thủ tướng Estonia và cũng là Chủ tịch đảng Cải cách, Andrus Ansip, cho biết ông muốn tiếp tục làm việc trong liên minh với đảng "Liên minh Tổ quốc và nước cộng hòa."

Trong trường hợp như vậy liên minh này sẽ chiếm 56 ghế trong quốc hội 101 ghế. Các nhà phân tích cho rằng khi đó các vị trí bộ trưởng trong nội các sẽ không có gì thay đổi và chính sách đối nội cũng như đối ngoại của chính phủ hiện tại sẽ được duy trì.

Estonia là một trong những nước thành viên Liên minh châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu vừa qua, với mức suy giảm kinh tế năm 2009 lên tới 14,1% và tỉ lệ thất nghiệp là 20%.

Estonia vừa gia nhập khu vực đồng euro từ ngày 1/1 vừa qua, trở thành nước thành viên thứ 17 của Khu vực đồng tiền chung châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục