Liên minh cầm quyền Israel đang đứng trước nguy cơ bị sụp đổ

Nhiều quan chức Israel đã bày tỏ hoài nghi liệu liên minh cầm quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu có thể tiếp tục duy trì và điều hành đất nước hay không.
Liên minh cầm quyền Israel đang đứng trước nguy cơ bị sụp đổ ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 21/11, liên minh cầm quyền của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đứng trước thử thách hết sức khó khăn khi phải đưa ra bỏ phiếu một danh sách dài các đạo luật, trong khi liên minh cầm quyền chỉ còn 61 ghế trong tổng số 120 ghế tại Hạ viện.

Phiên họp toàn thể quốc hội Israel đã diễn ra lúc 11 giờ sáng (giờ địa phương) trong bối cảnh nhiều quan chức đã bày tỏ hoài nghi liệu liên minh cầm quyền của Thủ tướng Netanyahu có thể tiếp tục duy trì và điều hành đất nước hay không.

Các đảng đối lập, bao gồm đảng Meretz và Liên minh Do Thái, dự kiến sẽ kêu gọi giải tán quốc hội.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Moshe Kahlon thuộc đảng trung hữu Kulanu, đối tác trong liên minh cầm quyền, đã xin rút lại ý kiến từ nhiệm và kêu gọi một cuộc bầu cử sớm vì cho rằng liên minh này sẽ tự sụp đổ.

Bộ trưởng Tư pháp Ayelet Shaked, thuộc đảng Ngôi nhà Do Thái, nhận định liên minh hiện nay khó có thể nguyên vẹn cho đến cuối nhiệm kỳ.

[Israel: Bộ trưởng Nội vụ Arye Deri bị đề nghị truy tố tội lừa đảo]

Sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Liberman công bố quyết định từ chức ngày 14/11, đảng Ngôi nhà Do Thái đã ra tuyên bố yêu cầu chủ tịch đảng này là Bộ trưởng Giáo dục Naftali Bennett phải được tiếp quản chức Bộ trưởng Quốc phòng, nếu không đảng này sẽ rời khỏi liên minh cầm quyền.

Bất chấp những bất đồng sâu sắc, ngày 19/11, Bộ trưởng Bennett cho biết ông sẽ không từ bỏ chính phủ liên minh của Thủ tướng Benjamin Netanyahu vào thời điểm này, qua đó giảm nguy cơ dẫn đến một cuộc bầu cử sớm.

Trong một tuyên bố trước báo giới được phát sóng trên truyền hình, ông Bennett cho biết ông sẽ để cho Thủ tướng Netanyahu có thêm thời gian điều chỉnh chính sách trong một loạt vấn đề.

Tuyên bố trên được coi là một sự nhượng bộ đáng kể, sau khi Thủ tướng Netanyahu không chấp nhận yêu cầu trên của đảng Ngôi nhà Do Thái bất chấp nguy cơ chính phủ của ông sụp đổ.

Chính phủ liên minh của Thủ tướng Netanyahu đã rơi vào khủng hoảng sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Lieberman tuyên bố từ chức, đồng thời rút đảng cánh hữu Yisrael Beitenu của ông khỏi liên minh cầm quyền nhằm phản đối lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza do Ai Cập làm trung gian với Phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine.

Ông Liberman kêu gọi Chính phủ Israel sớm nhất trí về thời điểm tổ chức các cuộc bầu cử "càng sớm càng tốt." 

Sau sự ra đi của ông Lieberman, liên minh cầm quyền chỉ còn 61 ghế trong tổng số 120 ghế tại Hạ viện và đứng trước nguy cơ sụp đổ nếu có thêm chính đảng quyết định rút./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.