Tháng 1/2026, có 9 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 72,4% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, xuất khẩu điện tử, máy tính và linh kiện đạt kim ngạch 9,56 tỷ USD...
Kết quả phân tích các bằng sáng chế trong lĩnh vực linh kiện sắt điện nộp lên 5 cơ quan sở hữu trí tuệ hàng đầu thế giới (IP5) cho thấy Hàn Quốc chiếm tỷ trọng lớn nhất với 43,1% (tức 395 hồ sơ).
Ngành công nghiệp bán dẫn đang có sức hút mạnh nguồn vốn ngoại chất lượng cao. Bắc Ninh hiện đáp ứng đầy đủ các điều kiện cho ngành công nghiệp này phát triển.
Trước những cảnh báo của Trung Quốc thực hiện biện pháp cần thiết để bảo vệ các doanh nghiệp nước này, một số công ty Mỹ đang tích trữ linh kiện, trì hoãn kế hoạch mở rộng hoạt động.
Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ cho biết Tập đoàn Tesla của Mỹ đang nhắm đến nguồn cung linh kiện trị giá từ 1,7-1,9 tỷ USD từ Ấn Độ trong năm nay, tăng so với mức 1 tỷ USD năm 2022.
Tập đoàn Chế tạo Ôtô Toyota đã khởi động lại 7 dây chuyển sản xuất tại 5 nhà máy ở các tỉnh Aichi và Mie, chỉ còn 1 dây chuyền tại nhà máy ở tỉnh Gifu vẫn ngừng hoạt động.
Thống kê của Bộ Công Thương cho hay trong 8 tháng, có 37 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 89,9% tổng kim ngạch nhập khẩu (2 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 38,8%).
Trong 8 tháng năm 2022 có 30 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 91,8% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 6 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 63,4%).
Dự án mới của Sharp chuyên sản xuất sản phẩm công nghiệp thông minh, công nghệ cao như sản phẩm điện tử, linh kiện công nghệ cao, điện thoại thông minh, sản xuất đồ điện tử gia dụng, điện gia dụng.
Tình trạng khủng hoảng chất bán dẫn và thiếu chip vẫn đang leo thang khiến cho các nhà sản xuất ôtô liên tục phải cắt giảm sản lượng, ảnh hưởng đến doanh số bán xe trên thị trường.
Trung tâm ASEAN-Nhật Bản (AJC) đã nghiên cứu và so sánh các mô hình chuỗi giá trị toàn cầu (GVC) của ASEAN với các mô hình GVC của RCEP để xác định các cơ hội và chi phí liên quan tới RCEP của ASEAN.
Tuy Toyota đã khôi phục được hệ thống dữ liệu sản xuất kết nối với Tập đoàn Công nghiệp Kojima, song sự cố hệ thống vi tính tại nhà cung cấp linh kiện này vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn.
Việc đầu tư vào Việt Nam không chỉ giúp doanh nghiệp tỉnh Wakayama khai thác thị trường gần 100 triệu dân của Việt Nam mà còn có thể vươn ra thị trường 600 triệu dân của ASEAN, thị trường RCEP, CPTPP.
Lũy kế đến tháng 10/2021, tổng vốn đầu tư của Malaysia vào Việt Nam đạt hơn 13 tỷ USD với 664 dự án, xếp thứ 8 trong danh sách các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Theo Bộ Công Thương, từ nay đến cuối năm, doanh nghiệp trong các ngành có thể lấy lại được tốc độ tăng trưởng như trước khi có dịch, đặc biệt là các ngành hàng điện thoại, điện tử, máy móc, linh kiện.