Lĩnh vực hàng không thế giới hưởng lợi khi dầu mỏ giảm giá

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế cho biết các hành khách sẽ trả ít tiền hơn cho những chuyến bay của mình theo sau dự báo lợi nhuận của ngành hàng không thế giới sẽ đạt kỷ lục nhờ giá dầu giảm giá.
Lĩnh vực hàng không thế giới hưởng lợi khi dầu mỏ giảm giá ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: www.airport-int.com)

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) cho biết các hành khách sẽ trả ít tiền hơn cho những chuyến bay của mình theo sau dự báo lợi nhuận của ngành hàng không thế giới sẽ đạt kỷ lục nhờ giá dầu giảm.

Lĩnh vực hàng không dự kiến sẽ tạo ra 19,9 tỷ USD lợi nhuận trong năm 2014 và 25 tỷ USD cho năm 2015, cao hơn gấp hai lần so với mức 10,6 tỷ USD của năm 2013.

Trong một tuyên bố, IATA cho biết “giá dầu sụt giảm và tăng trưởng GDP toàn cầu mạnh lên là các nhân tố chính giúp lợi nhuận của lĩnh vực này cải thiện."

Người đứng đầu IATA Tony Tyler nói rằng các hành khách cũng được hưởng lợi từ việc dầu mất giá.

Dự báo của IATA là dựa vào trên giá dầu Brent ở mức trung bình 85 USD/thùng và giá nhiên liệu máy bay khoảng 99,9 USD/thùng vào năm 2015.

Tính từ tháng Sáu đến nay, “vàng đen” đã mất hơn 40% giá trị trong bối cảnh nguồn cung ngày càng nhiều lên trước sự bùng nổ dầu khí đá phiến của Mỹ.

Hiện giá dầu thô đang dao động quanh mức 65 USD/thùng và giới phân tích dự báo giá dầu còn tiếp tục giảm vào năm 2015, nhất là sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) quyết định duy trì sản lượng ở mức 30 triệu thùng/ngày.

Vào năm 2015, các hãng hàng không tại Bắc Mỹ dự kiến sẽ đạt lợi nhuận kỷ lục 13,2 tỷ USD. Trong khi các hãng chuyên chở của khu vực châu Á-Thái Bình Dương dự kiến sẽ đạt 5 tỷ USD, còn các hãng hàng không của châu Âu sẽ thu về 4 tỷ USD.

Ngành hàng không tại Trung Đông sẽ đạt lợi nhuận kỷ lục là 1,6 tỷ USD và tại Mỹ Latinh là 1 tỷ USD và tại châu Phi vào khoảng 200 triệu USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục