Hiện trang mạng xã hội chuyên về công việc này mới chỉ hiện diện rất khiêm tốntại Trung Quốc, và cũng là một trong vài trang mạng xã hội nước ngoài được giớichức nước này cho phép truy cập.
Còn Twitter và Facebook đều đang phải nằm trong diện "danh sách đen" của chínhquyền đất nước Đông Á.
Rajan bày tỏ: "Trung Quốc là thị trường có tính cạnh tranh rất cao. Nơi đây còncó nhiều khó khăn khác về quan điểm, chính sách và công nghệ. Chúng tôi sẽ phảivượt qua tất cả những điều đó nếu như muốn đi sâu vào thị trường này. HiệnLinkedIn vẫn đang trong quá trình tìm hiểu thị trường."
Tương tự như Facebook, LinkedIn cho phép thành viên được tạo trang cá nhân vớiảnh và thông tin chi tiết và bản thân. Song khác với mục đích của Facebook,LinkedIn chuyên hướng tới lĩnh vực công ăn việc làm, tựa như một "sân chơi" tìmhoặc tuyển việc dành cho tất cả mọi người./.