Lo ngại khủng hoảng, TTCK châu Á không đồng nhất

Trong khi TTCK Mỹ khởi sắc thì lo ngại về nguy cơ khủng hoảng nợ tại Hy Lạp lại khiến TTCK châu Á biến động không đồng nhất.
Trong phiên giao dịch ngày 5/10, các thị trường chứng khoán châu Á diễn biến không đồng nhất.

Trong khi thị trường chứng khoán Mỹ đảo chiều khởi sắc, nhờ thông tin cho hay các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu đang xem xét kế hoạch hỗ trợ các ngân hàng dễ bị tổn thương của khu vực này, thì những lo ngại dai dẳng về nguy cơ cuộc khủng hoảng nợ tại Hy Lạp sẽ gây ra một “hiệu ứng domino,” tác động xấu tới nền tài chính toàn cầu.

Kết thúc phiên này, chỉ số Nikkei-225 của Nhật Bản giảm 73,14 điểm, tương đương 0,86%, xuống còn 8.382,98 điểm.

Chỉ số Kosspi của Hàn Quốc cũng để tuột mất đà tăng điểm ở đầu phiên và chốt phiên với mức giảm 39,67 điểm (2,33%), xuống 1.666,52 điểm.

Trong khi tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong đều đóng cửa nghỉ lễ, thì chỉ số Weight của Đài Loan cũng giảm 58,72 điểm (0,83%), đóng cửa ở mức 6.989,15 điểm.

Tuy nhiên, chỉ số S&P/ASX200 của Australia lại duy trì được xu hướng tăng điểm ở đầu phiên, đóng cửa tăng 54,3 điểm (1,4%), lên 3.926,4 điểm, kết thúc phiên giao dịch với “sắc xanh” đầu tiên của thị trường này trong tuần qua.

Trong phiên giao dịch đêm hôm trước (4/10), chứng khoán Mỹ quay đầu đi lên nhờ thông tin về kế hoạch hỗ trợ các ngân hàng châu Âu gặp khó khăn của các Bộ trưởng tài chính EU.

Mặc dù chỉ 45 phút trước khi đóng cửa phiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones vẫn tiếp tục xu hướng của phiên hôm trước và giảm tới 2%, nhưng trong những phút cuối của phiên giao dịch, chỉ số này đã phục hồi mạnh mẽ, tăng 153,41 điểm, tương đương 1,44%, đóng cửa ở mức 10.808,71 điểm.

Chốt phiên này, chỉ số S&P 500 cũng tăng 24,72 điểm (2,25%) lên 1.123,95 điểm; trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 68,99 điểm (2,95%), lên 2.404,82 điểm.

Các nhà phân tích cho rằng “cú lội ngược dòng” bất ngờ của Phố Wall trong phiên giao dịch 4/10 được hỗ trợ chủ yếu bởi thông tin từ Thời báo tài chính (Mỹ) cho hay các nhà lãnh đạo châu Âu đang nghiên cứu các phương án giúp đỡ những ngân hàng dễ gặp rủi ro, trong trường hợp Hy Lạp rơi vào cảnh vỡ nợ.

Không khí u ám bao trùm Phố Wall trong hầu hết phiên giao dịch, do sự bế tắc trong vấn đề giải quyết cuộc khủng hoảng nợ tại Hy Lạp, cũng như những thông tin về việc Chính phủ Pháp và Bỉ đã thông qua gói giải cứu trị giá 6,4 tỷ euro (9,2 tỷ USD) cho ngân hàng Dexia, tập đoàn tài chính được hợp nhất bởi tập đoàn Credit Local của Pháp và Credit Communal của Bỉ, nhằm giúp ngân hàng này thoát khỏi nguy cơ bị phá sản.

Theo kế hoạch giải cứu này, Chính phủ Bỉ và các cổ đông chiến lược của Dexia sẽ bơm 3 tỷ euro; Chính phủ Pháp và Bộ Tài chính nước này cũng chi số tiền tương tự và Luxembourg sẽ rót vào Dexia 376 triệu euro.

Trước đó, chính phủ Bỉ, Hà Lan và Luxembourg cũng thông qua thỏa thuận quốc hữu hóa một phần ngân hàng Fortis, do những ảnh hưởng tiêu cực từ khủng hoảng tài chính Mỹ.

Chính phủ Anh cũng vừa quốc hữu hóa ngân hàng cho vay địa ốc B&B, trong khi ngân hàng của Đức là Hypo Real Estate Holding AG cũng vừa được cứu trợ khẩn cấp.

Chỉ trong vài ngày qua, đã có tới bốn ngân hàng lớn ở châu Âu không trụ được trước cơn bão tài chính, buộc các nhà chức trách phải can thiệp.

Ngoài ra, thị trường chứng khoán còn chịu áp lực từ nhận xét thiếu lạc quan mới đây của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), Ben Bernanke về tình hình kinh tế Mỹ, khi ông này cho rằng có thể chính phủ sẽ phải cắt giảm ngân sách, nhân tố đe dọa sự phục hồi đang trên đà suy yếu của nền kinh tế số một thế giới.

Cũng trong phiên giao dịch 4/10, “sắc đỏ” tiếp tục thống lĩnh các thị trường chứng khoán châu Âu, trong bối cảnh những lo ngại về nguy cơ ngân hàng danh tiếng Dexia bị phá sản, tác động bởi cuộc khủng hoảng nợ, đang ngày càng gia tăng.

Kết thúc phiên này, tại London, chỉ số FTSE 100 giảm 2,58% xuống 4.944,44 điểm; còn chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 2,61%, đóng cửa ở mức 2.850,55 điểm.

Không nằm ngoài xu hướng này, tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX cũng giảm 2,98% và chốt phiên ở mức 5.216,71 điểm./.

Minh Trang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục