Lô nhiên liệu đầu tiên rời tổ máy số 4 nhà máy Fukushima

Lô chứa các thanh nhiên liệu đầu tiên đã rời tổ máy số 4 tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 để di chuyển tới một toà nhà khác gần đó để cất giữ.
Lô nhiên liệu đầu tiên rời tổ máy số 4 nhà máy Fukushima ảnh 1Thùng chứa 22 thanh nhiên liệu tại lò phản ứng số 4 được di chuyển trên xe moóc đến tòa nhà gần đó. (Ảnh: Reuters/Kyodo)

Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) ngày 21/11 cho biết lô chứa các thanh nhiên liệu đầu tiên đã rời tổ máy số 4 tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 để di chuyển tới một toà nhà khác gần đó, nơi chúng sẽ được cất giữ trong trạng thái ổn định hơn.

Công việc này diễn ra ba ngày sau khi TEPCO bắt đầu một sứ mệnh kéo dài nhiều năm để di chuyển hơn 1.000 cụm nhiên liệu từ bể chứa thanh nhiên liệu đã qua sử dụng của tổ máy số 4 để giải quyết một trong những mối nguy hiểm lớn nhất còn lại tại nhà máy gặp sự cố này.

Sau khi chất đầy container chứa 22 cụm nhiên liệu đã qua sử dụng từ hôm 19/11, các chuyên viên ngày 21/11 đã sử dụng một cần trục để hạ container từ độ cao 32m trên tầng năm toà nhà, nơi đặt bể chứa nhiên liệu, xuống mặt đất.

Chiếc container sau đó được đưa lên một xe kéo để chuyển đến một toà nhà khác cách đó 100m, nơi có sẵn một bể chứa tại đó.

Cuộc khủng hoảng hạt nhân năm 2011 xảy ra khi bốn lò phản ứng mất khả năng làm lạnh do sóng thần tấn công vào các máy phát điện khẩn cấp trong nhà máy.

Tổ máy số 4 xảy ra vụ nổ hơi nước làm bay nóc nhà nhưng lại tránh được tình trạng nhiên liệu nóng chảy, không giống với tình hình nghiêm trọng của ba lò phản ứng còn lại.

Vào thời điểm xảy ra sự cố, toàn bộ nhiên liệu của lò phản ứng được tích trữ trong bể chứa thanh nhiên liệu đã qua sử dụng vì lò phản ứng đang trong thời gian bảo trì./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục