Lời cám ơn của gia đình nguyên trợ lý Chủ tịch Quốc hội Lê Thế Chữ

Gia đình đồng chí Lê Thế Chữ gửi lời cám ơn các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các cơ quan đoàn thể cùng họ hàng, bạn bè đã đến viếng, dự lễ truy điệu, gửi thư, điện và vòng hoa chia buồn.
Lời cám ơn của gia đình nguyên trợ lý Chủ tịch Quốc hội Lê Thế Chữ ảnh 1Quang cảnh lễ tang. (Nguồn: Quochoi.vn)

Ban Tổ chức tang lễ cấp cao và gia đình đồng chí Lê Thế Chữ xin chân thành cám ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các đơn vị thành viên, cùng họ hàng nội ngoại, đồng chí, bạn bè thân hữu của gia đình đã đến viếng, dự lễ truy điệu, gửi thư, điện và vòng hoa chia buồn và tiễn đưa đồng chí Lê Thế Chữ, cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên chuyên gia cao cấp, nguyên trợ lý Chủ tịch Quốc hội về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, có gì sơ suất ban tổ chức lễ tang và gia đình xin được lượng thứ.

Ban tổ chức lễ tang và gia đình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục