Lợi nhuận Nestle tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm

Lợi nhuận của Nestle SA trong sáu tháng đầu năm đã tăng 3,7%, lên 5,5 tỷ USD, bất chấp tốc độ phát triển của các thị trường chậm lại.
Ngày 8/8, tập đoàn thực phẩm và đồ uống lớn nhất thế giới Nestle SA của Thụy Sĩ thông báo lợi nhuận trong sáu tháng đầu năm nay đã tăng 3,7%, lên 5,1 tỷ franc Thụy Sĩ (5,5 tỷ USD), so với mức 4,9 tỷ franc cùng kỳ năm ngoái.

Nestle cho biết doanh thu và lợi nhuận của công ty trong sáu tháng đầu năm nay tăng mạnh bất chấp tốc độ phát triển của các thị trường chậm lại.

Nestle hy vọng tốc độ tăng doanh thu của tập đoàn sẽ đạt khoảng 5% trong những tháng còn lại của năm 2013.

Trong nửa đầu năm nay, doanh thu bán hàng của tập đoàn cung cấp một loạt sản phẩm với các thương hiệu như Nescafe, Haagen Dazs và Jenny Craig này đã tăng 5,3% lên 45,2 tỷ franc so với 42,9 tỷ franc cùng kỳ năm 2012.

Nestle vừa thoát khỏi án phạt nhờ hợp tác với nhà chức trách Trung Quốc sau khi Bắc Kinh mở cuộc điều tra về hành vi làm giá và vi phạm các quy định chống độc quyền.

Ngày 7/8, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đã công bố mức phạt tổng cộng 670 triệu Nhân dân tệ (108 triệu USD) đối với sáu nhà sản xuất sữa công thức trẻ em, gồm Mead Johnson bị phạt 33 triệu USD, Dumex 27,7 triệu USD, Biostime 26,3 triệu USD, Abott 12,5 triệu USD, FrieslandCampina 7,8 triệu USD và Fonterra 720.000 USD sau bốn tháng điều tra. Mức phạt này tương đương từ 3-6% doanh thu của các hãng trong năm 2012.

Hồi tháng Bảy vừa qua khi cuộc điều tra được công bố rộng rãi, Nestle cam kết sẽ giảm giá sữa công thức trẻ em tới 20% ở Trung Quốc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục