Theo Thứ trưởng Bộ Chính sách Nông nghiệp và Thực phẩm Ukraine, kể từ ngày 1/7/2023, Ukraine đã xuất khẩu 13,8 triệu tấn ngô, gần 10 triệu tấn lúa mỳ cùng 1,5 triệu tấn lúa mạch.
Trung Quốc cam kết tiến hành "đánh giá nhanh" các mức thuế đối với ngũ cốc của Australia trong ba tháng tới, đổi lại, Australia sẽ "tạm thời đình chỉ" việc kháng cáo lên WTO trong cùng thời gian.
Bộ trưởng Vương Văn Đào kêu gọi Australia tạo dựng một môi trường kinh doanh cởi mở, công bằng và không phân biệt đối xử cho các công ty Trung Quốc đang hoạt động tại nước này.
Theo Bộ trưởng Solsky, nông dân tại các khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của Ukraine sẽ canh tác trên diện tích đất nông nghiệp nhỏ hơn so với năm 2021.
Cơ quan quản lý cảng biển của Ukraine cho biết xuất khẩu nông sản của nước này theo thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc được ký hồi tháng 7 năm nay tại Thổ Nhĩ Kỳ, đã đạt 3,9 triệu tấn.
Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) Moussa Faki Mahamat đã hoan nghênh tất cả các bên về diễn biến thành công của thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Nga và Ukraine.
Bộ trưởng Thương mại Australia Simon Birmingham đã chỉ trích việc Trung Quốc áp thuế 80% đối với lúa mạch nhập khẩu từ Australia là “không dựa trên các sự thật và bằng chứng."
Dù đã mở cửa trở lại sau khi phải đóng cửa vì dịch COVID-19, nhưng Australia Lamb và JBS Brooklyn lại vừa nhận được thông báo cấm nhập khẩu của Trung Quốc.
Sản lượng bia của Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng từ 2-3%/năm, dẫn đến nhu cầu nhập khẩu lúa mạch tăng lên khoảng 330.000 tấn vào năm 2030, cao gần gấp đôi so với số nhập khẩu của năm 2019.
Đại sứ Australia đầu tiên tại Trung Quốc Fitzgerald cảnh báo mối quan hệ đối tác thương mại Australia-Trung Quốc sẽ càng xấu đi nếu các kênh liên lạc thông thường của Canberra và Bắc Kinh bị đứt gãy.
Trung Quốc lại vừa mới đưa ra thông báo tạm dừng nhập khẩu lúa mạch của một trong những nhà xuất khẩu lúa mạch lớn nhất của Australia vì lý do có chứa "cỏ dại có hại."
Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết cuộc điều tra chống trợ cấp theo đề nghị của Hiệp hội Ngành rượu vang Trung Quốc, cho rằng các loại rượu nhập khẩu trên đã được nhận trợ cấp từ Chính phủ Australia.
Hơn một tháng kể từ khi Trung Quốc khởi xướng tranh chấp thương mại với Australia, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Chung Sơn vẫn không đáp lại bất kỳ cuộc gọi nào từ người đồng cấp Australia.
Trung Quốc đã nổi giận và Australia đã trở thành đối tượng bị trả đũa thương mại sau khi nước này đề xuất tiến hành điều tra độc lập về nguồn gốc của COVID-19.
Trước đó, Trung Quốc đã từ chối khi Bộ trưởng Thương mại Australia yêu cầu điện đàm về việc Bắc Kinh "cấm cửa" 4 nhà xuất khẩu thịt bò lớn của Australia với lý do vi phạm nhãn mác và chứng nhận thú y.
Trung Quốc cáo buộc các nhà kinh doanh ngũ cốc có trụ sở tại Australia đã xuất khẩu lúa mạch với giá rẻ hơn so với giá bán ở trên thị trường nội địa để gây bất lợi cho nông dân Trung Quốc.
Ngày 22/8, Hàn Quốc và Anh đã ký Hiệp định Thương mại Tự do, một bước đi nhằm giúp duy trì quan hệ thương mại và kinh tế giữa hai nước sau khi Anh rời Liên minh châu Âu (EU), còn được gọi Brexit.