Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV: Thông qua Luật Báo chí (sửa đổi)
Luật sửa đổi nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của kỷ nguyên số và khắc phục những bất cập của Luật Báo chí hiện hành.
Luật sửa đổi nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của kỷ nguyên số và khắc phục những bất cập của Luật Báo chí hiện hành.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất chính sách mới, nguồn lực phát triển báo chí, quản lý không gian mạng và ứng dụng AI trong luật sửa đổi.
Phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chia thành 2 đợt: đợt 1 (chiều thứ ba, ngày 2/12/2025, chiều thứ tư, ngày 3/12/2025 và chiều thứ năm, ngày 4/12/2025); đợt 2 (từ ngày 24-25/12/2025).
Ngày 24/11, ngày làm việc thứ 27, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Nhà Quốc hội đã thảo luận về luật sở hữu trí tuệ, báo chí, dự án lớn về giáo dục, y tế và phòng chống ma túy.
Bộ trưởng cho biết cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục trao đổi với các bộ, ngành liên quan, sớm tổng kết Quy hoạch báo chí và xây dựng Chiến lược phát triển báo chí, báo cáo cấp thẩm quyền.
Theo các đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật Báo chí sửa đổi cần bổ sung các quy định để bảo vệ nhà báo khi tác nghiệp trong các tình huống nguy hiểm và bảo vệ người cung cấp thông tin.
Theo đại biểu Quốc hội, các sản phẩm của nhà báo chân chính đang đối mặt với nguy cơ bị xâm hại, bị vi phạm bản quyền một cách công khai và được cải biên thành rất nhiều thể loại thông tin khác nhau.
Buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về Luật Báo chí (sửa đổi).
Tiếp theo chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 23/10, Quốc hội sẽ dành cả ngày để thảo luận về 5 dự án luật quan trọng liên quan đến bảo hiểm tiền gửi, phá sản, phòng bệnh, báo chí và dân số.
Hiện có 6 cơ quan được xác định là chủ lực xây dựng theo hướng đa phương tiện, gồm: Đài THVN, Đài Tiếng nói Việt Nam, TTXVN, Báo Nhân Dân, Báo Quân đội nhân dân và Báo Công an nhân dân.
Ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị bổ sung khoản về “cấm hành vi đe dọa, tấn công, khủng bố nhà báo trên không gian mạng.”
Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) đang trong quá trình Chính phủ, trình Quốc hội để xem xét, thẩm tra, cho ý kiến và dự kiến sẽ thông qua tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2025).
Không gian mạng mang lại cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra thách thức không nhỏ với báo chí. Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) đang được kỳ vọng sẽ tạo ra khung pháp lý phù hợp với thời cuộc.
Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) đã đề xuất mô hình tổ hợp báo chí truyền thông đa phương tiện, cho phép một cơ quan báo chí hoạt động trên nhiều nền tảng như: báo in, báo điện tử và các kênh số khác.
Sau hơn 7 năm thi hành, một số quy định của Luật Báo chí đã bộc lộ hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn của hoạt động báo chí và sự phát triển của khoa học, công nghệ, truyền thông.
Thủ tướng chỉ đạo quá trình xây dựng, hoàn thiện các dự án luật phải đảm bảo thể chế hóa, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm quản lý chặt chẽ, nhưng phải kiến tạo để phát triển.
Theo Trưởng Phòng Báo chí, Sở TT&TT TP Hồ Chí Minh, thời gian qua diễn ra tình trạng một số tổ chức, cá nhân gặp gỡ truyền thông cung cấp thông tin nhưng né tránh xin phép tổ chức họp báo.
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động của Tạp chí Pháp luật và Kinh tế châu Âu do cơ quan chủ quản của tạp chí này bị giải thể.
Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ đồng hành, hỗ trợ TTXVN, thúc đẩy Chuyển đổi Số, qua đó giúp tăng năng suất, chất lượng công việc cho các cán bộ, phóng viên, biên tập viên của TTXVN.
Hoạt động báo chí vẫn tồn tại một số vấn đề, đòi hỏi các cấp Hội Nhà báo, cơ quan báo chí tăng cường quản lý, bồi dưỡng phóng viên cả về chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp.