Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định các văn bản hướng dẫn “xương sống” cho công tác hiệp thương, hội nghị cử tri sẽ được hoàn thiện kỹ lưỡng, bảo đảm dân chủ và minh bạch trong toàn bộ quy trình bầu cử.
Đại biểu Nguyễn Văn Huy (Thái Bình) đề nghị cần quy định rõ trong dự thảo Luật về trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trong việc kiểm tra, kiểm soát, giám sát việc xác định khu vực bỏ phiếu.
Theo Nghị quyết được 162 nghị sỹ nhất trí thông qua tại phiên họp toàn thể của Hội đồng Liên bang, ngày bầu cử Tổng thống Liên bang Nga sẽ là ngày 17/3/2024.
Đặc phái viên của LHQ đề nghị HĐBA can thiệp để ngăn chặn nguy cơ xung đột bạo lực trong trường hợp có bên đơn phương bổ nhiệm chính phủ cũng như thúc đẩy các bên ở Libya tham gia đối thoại.
Các điều khoản sửa đổi trong Luật Bầu cử mới ban hành của Campuchia tập trung vào quy định những người không đi bỏ phiếu sẽ không có quyền ứng cử trong các kỳ bầu cử tiếp theo.
Trước đó, Luật Bầu cử năm 1998 của Nam Phi bị cho là vi hiến vì quy định rằng chỉ thành viên của các đảng chính trị mới được ứng cử và tham gia cuộc bầu cử vào Quốc hội và các cơ quan lập pháp cấp.
Kênh truyền hình nhà nước Myawaddy TV cho biết 63 đảng đã đăng ký tham gia bầu cử cấp quốc gia hoặc địa phương trong khi 40 đảng khác tự động giải thể vì không đăng ký thành lập lại đúng thời hạn.
Luật mới sẽ giúp các chính trị gia hàng đầu của các đảng phái dễ dàng giành được ghế hơn. Ngược lại, luật cũng sẽ khiến “các ứng cử viên của các đảng nhỏ hơn và ứng viên độc lập khó cạnh tranh hơn.”
Đặc phái viên của Liên hợp quốc tại Libya nói rõ Libya “phải tổ chức kịp thời” các cuộc bầu cử sắp tới nếu không muốn phải đối mặt với những chỉ trích của người dân.
Đặc phái viên của Liên hợp quốc tại Libya đã kêu gọi các phe phái đối địch Libya hướng tới mục tiêu “vào giữa tháng Sáu” năm nay sẽ thống nhất được các điều khoản cho cuộc bầu cử bị trì hoãn từ lâu.
Trong thời gian tới, Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Mali sẵn sàng hỗ trợ Mali tổ chức các cuộc bầu cử tự do, đáng tin cậy, minh bạch và được thực hiện trong môi trường hòa bình.
Luật Bầu cử mới sửa đổi năm 2021 ở Hàn Quốc đã hạ độ tuổi tranh cử từ 25 xuống 18 tuổi nhằm tạo điều kiện và khuyến khích giới trẻ quan tâm và tham gia chính trường.
Để một số đơn vị bầu cử của Hà Nội và Đắk Lắk tổ chức tốt việc bầu cử lại, Hội đồng Bầu cử Quốc gia lưu ý tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.
Căn cứ vào quy định tại Điều 95 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, Bộ luật Hình sự quy định cụ thể 2 tội liên quan đến bầu cử.
Gần đến ngày bầu cử, Tiền Giang tập trung tăng cường công tác bảo đảm an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự, còn tại Vĩnh Long, các cấp bộ Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động tuyên tuyền đến cử tri trẻ.
Tỉnh Yên Bái đã xây dựng phương án chỉ đạo mỗi khu vực bỏ phiếu phải phân chia từng nhóm, nhánh và lên lịch để cử tri đi bỏ phiếu theo khung giờ nhất định.
Các cấp Công đoàn thành phố đã đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền bầu cử vừa có chiều sâu, vừa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng công nhân, người lao động.
Ngày 7/5, các Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Ninh Bình và Quảng Trị về công tác bầu cử.