Đê điều được ví như "Thành trì vững chắc" bảo vệ sản xuất, cuộc sống của cộng đồng trước thiên tai nên công tác đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp, duy tu và bảo dưỡng hệ thống đê luôn được quan tâm.
Dự án mở rộng đường Âu Cơ, đoạn từ khách sạn Thắng Lợi đến cầu Nhật Tân dài 3,7km với mục tiêu giảm ùn tắc giao thông cho khu vực lân cận, sẽ tạm dừng thi công từ ngày 1/8 đến hết 30/11/2023.
Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đã tạo hành lang pháp lý, nâng cao hiệu lực quản lý và hiệu quả trong điều hành hoạt động phòng, chống thiên tai.
Luật sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật Cư trú năm 2020, Luật sửa đổi, bổ sung Luật phòng chống HIV/AIDS và Luật Thỏa thuận quốc tế sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7 tới.
Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, đa số đại biểu có mặt đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến sẽ trình bày Báo cáo thẩm tra Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 2021-2030.
Tổng cục phòng chống thiên tai tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành, hỗ trợ... phòng chống, ứng phó với thiên tai trong thời gian tới.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết thiên tai vốn thường gây ra thiệt hại lớn về kinh tế và tính mạng con người, đặc biệt trong bối cảnh diễn ra tác động của biến đổi khí hậu.
Sau khi thực hiện các quy trình, Quốc hội thảo luận, biểu quyết các nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV và Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021.
Dự thảo Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều cần thể hiện rõ nét hơn một số nội dung như đặt yêu cầu về phòng, chống thiên tai... ở vị trí trung tâm của các quyết định phát triển.
Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân quận Long Biên cho biết hoạt động liên quan đến cải tạo Nghĩa trang Bãi Xém (phường Gia Thụy) sẽ được tạm dừng để củng cố, hoàn thiện hồ sơ liên quan.
Nguyên nhân các vụ vi phạm về đê điều trên địa bàn Hà Nội không được giải quyết triệt để là do người đứng đầu ở địa phương cũng như các đơn vị chức năng còn né tránh, không quyết liệt.
Tại địa bàn huyện Ứng Hòa, có hơn 3.300 công trình vi phạm hành lang an toàn đê điều diễn ra từ nhiều năm nay nhưng không được chính quyền xử lý dứt điểm.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn Trà Vinh Đoàn Tấn Triều cho biết tỉnh đang thực hiện Dự án nâng cấp toàn bộ hệ thống đê biển của tỉnh với tổng nguồn vốn 350 tỷ đồng.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Hà Nội xảy ra 112 vụ vi phạm đê điều nhưng chỉ xử lý được 11 vụ một phần do sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương.