Hà Nội tạm dừng thi công đường Âu Cơ để đảm bảo phòng chống lũ

Dự án mở rộng đường Âu Cơ, đoạn từ khách sạn Thắng Lợi đến cầu Nhật Tân dài 3,7km với mục tiêu giảm ùn tắc giao thông cho khu vực lân cận, sẽ tạm dừng thi công từ ngày 1/8 đến hết 30/11/2023.
Hà Nội tạm dừng thi công đường Âu Cơ để đảm bảo phòng chống lũ ảnh 1Dự án mở rộng đường Âu Cơ-An Dương Vương. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hà Nội cho biết để đảm bảo phòng, chống lũ theo quy định của Luật Đê điều, việc thi công dự án mở rộng đường Âu Cơ sẽ tạm dừng từ ngày 1/8 đến hết 30/11/2023.

Như vậy, phần đê thuộc Dự án hạ đê sông Hồng mở rộng đường Âu Cơ chưa kịp làm xong sẽ phải đắp trả nguyên trạng, dừng thi công 4 tháng sau đó lại phải đào, di chuyển toàn bộ khối lượng nền đất đắp xuống trước đó.

[Thành phố Hà Nội trở lại thi công mở rộng đường Âu Cơ-Nghi Tàm]

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai thi công và công tác phòng, chống thiên tai, nhà thầu thi công đã nghiêm túc tiếp thu và khẩn trương thực hiện dừng toàn bộ các hoạt động cắt xẻ đê từ ngày 15/6/2023.

Đồng thời, thực hiện đắp hoàn trả toàn bộ phạm vi đê đã đào hạ cao trình chống lũ. Tiến hành đắp đến cao trình tối thiểu +14.5m (cao hơn mực nước lũ thiết kế +13.7 và mức báo động 3 là +11.5) và phủ bạt chống thấm HPDE để bảo vệ phần đắp và tạo rãnh thoát nước trong phạm vi thi công, tránh ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt của người dân.

Dự án mở rộng đường Âu Cơ, đoạn từ khách sạn Thắng Lợi đến cầu Nhật Tân dài 3,7km với mục tiêu giảm ùn tắc giao thông cho khu vực lân cận, được thành phố Hà Nội thực hiện từ tháng 6/2020, theo kế hoạch hoàn thành vào năm 2021.

Tuy nhiên dự án này bị chậm tiến độ, đến nay mới thi công được khoảng 70% khối lượng công việc, dự kiến hoàn thành vào quý 2/2024./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục