Luật quy định rõ cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo dõi biến động về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai thông qua phân tích, đánh giá thông tin từ bản kê khai hoặc từ nguồn khác.
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); dự án Luật Giám định tư pháp (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng...
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng quy định tăng giá trị tài sản phải kê khai từ 50 triệu lên 150 triệu đồng...
Để phòng chống tham nhũng trong khu vực tư nhân hiệu quả cần có tư duy coi "Know-how" phải quan trọng hơn "Know-who," nghĩa là doanh nghiệp phải được trang bị kiến thức, năng lực xử trí tình huống.
Thông tin đến cử tri những nét chính về tình hình kinh tế xã hội của đất nước năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh mục tiêu cao nhất là nâng cao mức sống của người dân.
Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, Bản Dự thảo mới nhất Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) trình 2 phương án xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm mà không giải trình được nguồn gốc hợp lý.
Một số đại biểu cho rằng phạm vi áp dụng trong dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) này quá rộng nhưng lại chưa đề cập đến những doanh nghiệp “sân sau”.
Dự thảo Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành TW sẽ được đưa ra xem xét tại Hội nghị Trung ương 8.
Tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, nhiều đại biểu đồng tình với phương án Tòa án quyết định việc xử lý tài sản không giải trình được nguồn gốc.
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 26, chiều 10/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến (lần 2) về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).
Việc sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng lần này được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, để không chỉ nhằm vào “phần nổi của tảng băng chìm,” mà phải được tiến hành sâu rộng và toàn diện.
Luôn lắng nghe, cầu thị, trân trọng và tiếp thu ý kiến của cử tri, hoạt động của Quốc hội ngày càng gắn bó mật thiết với Nhân dân, được cử tri và Nhân dân quan tâm, theo dõi, đóng góp nhiều ý kiến tâm
Đại biểu Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh lò đã đỏ lửa nhưng có nóng đến triệu độ mà lỗ hổng trong luật vẫn còn thì nhân dân, chính quyền không thể chung tay “đưa” “củi tham nhũng” để cho vào lò.
Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu (An Giang) cho rằng không có lý do gì mà thu nhập thuế cá nhân một năm chỉ có khoảng 1 đến 2 triệu mà người đấy vẫn có thể mua được nhà, xe.”
Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho rằng Luật Phòng, chống tham nhũng vô cùng quan trọng để phòng, chống tham nhũng, nhưng đây không phải là "con dao" duy nhất để cắt đứt sợi dây tham nhũng.
Dự thảo Luật phòng chống tham nhũng (sửa đổi) trình kỳ họp thứ 5 lần này đã tiếp thu, chỉnh lý trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội tại các kỳ họp trước.
"Chúng ta đang quản lý trên 1 triệu bản kê khai, nhưng do yếu tố trong nội bộ còn nể nang, việc xác minh xem kê khai có đầy đủ hay không còn hạn chế," Tổng Thanh tra Chính phủ nhận định.