Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Kiên Giang Quảng Trọng Thao, quá trình triển khai Luật Thủy sản 2017, khó khăn, vướng mắc cần sớm giải quyết; trong đó có việc cấp giấy phép nuôi biển...
Trước kiến nghị của Vasep, Cục Kiểm ngư cho rằng việc quy định kích thước tối thiểu được phép khai thác các loài thủy sản sống trong vùng nước tự nhiên là rất cần thiết, phù hợp thực tiễn hiện nay.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm để Việt Nam gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" IUU trong năm nay.
Ông Lê Công Hùng, ngụ phường 11, thành Vũng Tàu, chia sẻ với quy định của giấy phép khai thác mới khiến ngư dân đang vấp phải khó khăn khi ngành nghề khai thác và vùng khai thác đối nghịch nhau.
Ông Trần Văn Thái, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, chia sẻ năm nay thời tiết thuận lợi cho khai thác vụ cá Nam, nhờ áp dụng công nghệ nên mỗi chuyến đi khai thác được hơn 1,5 tấn cá sộp, mú, cá ngừ...
Mục tiêu của Chương trình Quốc gia Bảo vệ và Phát triển Nguồn lợi Thủy sản đến năm 2030 là bảo tồn, bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản nhằm phục hồi và sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn lợi thủy sản.
Theo Quyết định số 643/QĐ-TTg, đến năm 2030, quản lý Nhà nước về thủy sản được tổ chức theo các mô hình tiên tiến, phù hợp với nghề cá quy mô lớn, công nghiệp, hiện đại
Thực thi Luật Thủy sản 2017, chống khai thác bất hợp pháp là vừa thể hiện lòng tự trọng của một quốc gia, vừa thể hiện bản lĩnh của toàn dân trong phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Hoạt động thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản giúp cân bằng sinh thái tự nhiên, tuyên truyền để cộng đồng cùng chung tay bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản.
Thời tiết dịp Tết Nguyên đán vừa qua khá thuận lợi, giúp cho ngư dân vươn khơi, bám biển có thêm nhiều nguồn lợi hải sản, mở đầu cho một năm hanh thông.
Tỉnh Kiên Giang phấn đấu đến năm 2025, số lượng lồng nuôi biển là 7.500 lồng; trong đó, nuôi cá lồng truyền thống 4.700 lồng, nuôi cá lồng công nghệ cao 1.900 lồng, còn lại nuôi thủy sản khác.
Ninh Thuận không ngừng đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại với các chủ tàu cá và ngư dân trong tỉnh để truyền đạt tất cả quy định của pháp luật có liên quan đến việc khai thác thủy sản.
Việc phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định, nhất là ngăn tàu khai thác trái phép vùng biển nước ngoài hiện được tỉnh Bình Thuận quan tâm đặc biệt.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến đã chia sẻ về những giải pháp khắc phục, phát huy kết quả đạt được và tiến tới sớm gỡ được thẻ vàng.
Theo bài viết của ASEAN Today, Việt Nam đã nâng cao các tiêu chuẩn trong ngành đánh bắt cá, xây dựng chuỗi giá trị và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh kiểm soát chặt chẽ việc cấp giấy phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá... theo quy định.
Theo Phó Chủ tịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Lê Tuấn Quốc, UBND tỉnh sẽ có văn bản gửi Thủ tướng để có hướng giải quyết những vướng mắc này đối với tàu dịch vụ hậu cần đóng mới theo Nghị định số 67.
Từ tháng 1/2018 đến hết quý 1/2020, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã xử lý vi phạm hành chính 114 tàu cá của ngư dân vi phạm; tước giấy phép khai thác thủy sản 55 tàu cá.
Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khiến kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam giảm mạnh; trong đó xuất khẩu cá tra trong 5 tháng đạt 456 triệu USD, giảm tới 39% so với cùng kỳ năm ngoái.