Quốc hội làm việc về dự án luật sửa đổi của các luật: Luật Tiếp công dân; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Đầu tư; Luật Phòng; chống ma túy Luật Thi hành án dân sự; Luật Giám định tư pháp.
Theo Tờ trình của Chính phủ, mục đích ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm nhằm cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm...
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị các cơ quan, bộ, ngành cần tăng cường công tác đối thoại, bố trí cán bộ có năng lực phù hợp phụ trách công tác tiếp công dân.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu tỉnh Thừa Thiên-Huế đẩy mạnh phát triển Chính quyền điện tử, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến.
Đại biểu Quốc hội kiến nghị cần coi trọng đối thoại trong giải quyết khiếu nại, tố cáo nhất là khiếu nại về đất đai, các bên sẽ hiểu rõ thái độ, sự thiện chí của nhau rồi tìm ra phương án giải quyết.
Tổng Thanh tra Chính phủ nêu rõ năm 2018, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân tăng về số lượng đơn thư, số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước so với 2017.
Theo Tổng Thanh tra Chính phủ, Điều 16 Luật Thanh tra quy định Tổng Thanh tra Chính phủ có nhiệm vụ chủ trì xử lý sự chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động của hệ thống thanh tra nhà nước.
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh cho biết năm 2018, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân diễn biến có chiều hướng gia tăng về số lượng đơn thư, số vụ việc.
Đại biểu Bùi Thị An đề nghị thời gian tới, trước khi nhậm chức, các tân "tư lệnh" cần cam kết và hứa với dân xem thực trạng ngành, địa phương như vậy thì có nhận và làm được không?
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh các bộ, ngành, địa phương phải nghiêm túc thi hành Luật Tiếp công dân, phải coi đây là việc thường xuyên để đảm bảo công tác tiếp công dân hiệu quả hơn.
Ngày 26/8, tại Trụ sở Ban tiếp công dân Trung ương, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã có buổi tiếp và giải đáp những kiến nghị, khiếu nại của công dân.
Ngày 25/8, tại Trụ sở Ban Tiếp công dân Trung ương, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên đã tiếp đại diện 2 đoàn công dân của Hà Nội.
Ban tiếp công dân Trung ương được thành lập, thay thế cho Vụ tiếp công dân và Xử lý đơn thư, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.
Người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị sự nghiệp công lập phải trực tiếp thực hiện việc tiếp công dân ít nhất 1 ngày trong 1 tháng tại địa điểm tiếp công dân của cơ quan, đơn vị mình.
Từ 1/7 tới, năm luật bao gồm Luật Đất đai; Thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Đấu thầu; Tiếp công dân; Phòng cháy và chữa cháy sẽ có hiệu lực thi hành.