Giai đoạn 2015-2022, đội liên ngành phòng chống in lậu Trung ương và địa phương đã thực thi đúng quy định pháp luật, phát hiện, phối hợp xử lý một số vụ in lậu lớn, tạo được niềm tin cho xã hội.
Bên cạnh những mặt ưu điểm, tích cực, Luật Xuất bản năm 2012 cũng đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, cũng như phát sinh nhiều vấn đề mới trong thực tiễn.
Theo Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn, xuất phát từ thực tiễn và ý kiến của một số bộ, ngành; trong đó có Bộ Công Thương, Chính phủ đã thống nhất đề xuất trước mắt chưa bỏ công cụ Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Chủ tịch Quốc hội nêu rõ trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, ngành xuất bản, in và phát hành đã không ngừng lớn mạnh và có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Luật Xuất bản quy định 12 chính sách của Nhà nước với hoạt động xuất bản nói chung và trong từng lĩnh vực xuất bản, in, phát hành, tuy nhiên, trong 7 năm thực hiện chỉ có một số ít được triển khai.
Tại cơ quan Công an, Bùi Xuân Huấn khai nhận nội dung sách là do cóp nhặt trên mạng, sau đó chỉnh sửa rồi gắn tên “Nhà xuất bản SG” vào bìa trang sách, đăng bán công khai mà không thông qua các cấp.
Với nhiều quan điểm sai lầm, hành vi sai phạm, ông Chu Hảo không còn đủ tiêu chuẩn, tư cách đứng trong hàng ngũ của Đảng, không xứng đáng với danh hiệu người đảng viên cộng sản.
Trong sáu tháng đầu năm 2018, tổng doanh thu trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành ước đạt 32.290 tỷ đồng, toàn ngành thực hiện hơn 15.650 đầu sách.
Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) Chu Văn Hòa chính thức lên tiếng về thông tin Nhà xuất bản Hội Nhà văn tạm dừng hoạt động.
Từ ngày 1/1/2016, Cục Xuất bản, In và Phát hành sẽ không nhận nộp lưu chiểu những cuốn sách mà lãnh đạo và biên tập viên các nhà xuất bản không có chứng chỉ hành nghề biên tập đứng tên.
Hiện chỉ có 24 trong số 63 nhà xuất bản đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Luật Xuất bản, còn lại 39 nhà xuất bản có nguy cơ đóng cửa do thiếu tài chính, thiếu trụ sở, thiếu biên tập viên.
Trong 6 tháng đầu năm, cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành với hàng chục tổ chức, cá nhân; tổng số tiền phạt lên tới gần 1 tỷ đồng.
Theo công văn của Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện nay, 12 nhà xuất bản hiện đang hoạt động thiếu chức danh lãnh đạo nhà xuất bản. Điều này vi phạm quy định Luật Xuất bản.
Bà Mai Thị Hương, Trưởng phòng Quản lý xuất bản - Cục Xuất bản, In và Phát hành cho biết, tổng số sách, xuất bản phẩm mà đơn vị này đọc hậu kiểm chưa đạt 50% so tổng số sách, ấn phẩm nộp lưu chiểu.