15 năm tuyên chiến với nạn in lậu, cơ quan liên ngành xử phạt hơn 6 tỷ đồng

Giai đoạn 2015-2022, đội liên ngành phòng chống in lậu Trung ương và địa phương đã thực thi đúng quy định pháp luật, phát hiện, phối hợp xử lý một số vụ in lậu lớn, tạo được niềm tin cho xã hội.

Trong 15 năm qua, các cơ quan liên quan đã phối hợp, xử lý nhiều vụ in lậu sách, xuất bản phẩm. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
Trong 15 năm qua, các cơ quan liên quan đã phối hợp, xử lý nhiều vụ in lậu sách, xuất bản phẩm. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Trong giai đoạn từ năm 2015-2022, cơ quan chức năng đã tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý nhiều vụ in lậu, tiến hành xử phạt với số tiền lên tới hơn 6 tỷ đồng.

Đó là thông tin ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông), đưa ra trong Hội nghị tổng kết 15 năm công tác liên ngành về phòng, chống in lậu, ngày 9/12, tại Hà Nội.

Trong vai trò Phó Trưởng Đoàn liên ngành-Đội liên ngành phòng, chống in lậu, ông Nguyễn Ngọc Bảo cho hay thời gian qua đội liên ngành phòng, chống in lậu địa phương và Trung ương, các bộ phận có chức năng, nhiệm vụ trong công tác đấu tranh phòng, chống in lậu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện đúng quy định pháp luật, phát hiện, phối hợp xử lý một số vụ in lậu lớn, tạo được niềm tin cho xã hội.

thaoanh.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Quán triệt quan điểm “chủ động phòng ngừa là chính,” suốt 15 năm hoạt động, các tổ chức liên ngành phòng, chống in lậu luôn quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về phòng, chống in lậu với nhiều hình thức đa dạng thông qua các hội nghị tập huấn, ban hành văn bản hướng dẫn tuyên truyền phổ biến Luật Xuất bản; các văn bản quy định về hoạt động in của Chính phủ...

Nhằm phát huy những kết quả đạt được suốt 15 năm qua đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phòng chống in lậu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới, ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành nhấn mạnh, các Đoàn liên ngành\Đội liên ngành Trung ương và địa phương cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để phát triển lĩnh vực in theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.

Cụ thể, ông Nguyên kiến nghị xây dựng phương án sửa đổi Luật Xuất bản năm 2012 bổ sung khái niệm “in lậu,” bổ sung phương thức quản lý “phát hành xuất bản phẩm trên môi trường số,” quy định về “đối tượng dịch vụ trung gian” theo hướng thuận lợi cho doanh nghiệp, chú trọng vào công tác chuyển đổi số trong hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm.

Ngoài ra, cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới các chủ thể tham gia hoạt động in, photocopy, phát hành trên địa bàn về các quy định pháp luật, các hành vi bị nghiêm cấm và việc xử phạt hành vi vi phạm nhằm làm cho các chủ thể hiểu rõ và không vi phạm hoặc vô ý tiếp tay cho các đối tượng lợi dụng để in, phát hành các loại sách không có nguồn gốc hợp pháp, sách có nội dung xấu, độc, nhạy cảm… lưu hành trên thị trường.

Cục trưởng Nguyễn Nguyên cũng đề nghị tăng cường sự hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp trong việc thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và phòng chống in lậu. Hợp tác với doanh nghiệp công nghệ lớn như Google, Facebook, YouTube... để phối hợp cùng cơ quan chức năng phát hiện và xử lý những nội dung vi phạm bản quyền khi có yêu cầu pháp lý./.

Giai đoạn 2015-2022, Đoàn liên ngành-Đội liên ngành phòng, chống in lậu đã tiến hành:

78 lượt kiểm tra cơ sở in, cơ sở phát hành

Phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 12 cơ sở với tổng số tiền là 644 triệu đồng, xử lý thu hồi

Đề nghị tiêu hủy 88.885 xuất bản phẩm các loại, 1.390 lịch blốc, 162.400 tờ bìa sách, ruột sách và 128 kẽm in ruột sách

10.787 cuộc thanh tra, kiểm tra các cơ sở in, cơ sở phát hành, cơ sở photocopy và ban hành 656 Quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền phạt 6.276.400.000 đồng

Thu hồi, tiêu hủy 476.618 xuất bản phẩm vi phạm, 2.600 bìa xuất bản phẩm, 152 cuốn lịch blốc không dán tem, 16 lịch bàn

Lập biên bản tạm giữ 4 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 1 Giấy chứng nhận không đủ điều kiện an ninh trật tự của chủ cơ sở; thu giữ 283,2 nghìn tờ in của xuất bản phẩm đang hoàn thiện, 477 bản kẽm in xuất bản phẩm và 7.270,42kg tài liệu xuất bản phẩm vi phạm.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.