Thực hư thông tin Nhà xuất bản Hội Nhà văn tạm dừng hoạt động

Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) Chu Văn Hòa chính thức lên tiếng về thông tin Nhà xuất bản Hội Nhà văn tạm dừng hoạt động.
Thực hư thông tin Nhà xuất bản Hội Nhà văn tạm dừng hoạt động ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 18/4, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) Chu Văn Hòa chính thức khẳng định thông tin Nhà xuất bản Hội Nhà văn tạm dừng hoạt động mà dư luận xôn xao mấy ngày gần đây là không đúng sự thật.

Theo Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Chu Văn Hòa, Nhà xuất bản Hội Nhà văn hiện nay chưa có giám đốc nhưng vẫn có thể tồn tại và thực hiện hoạt động kinh doanh cùng nhiều hoạt động khác.

Tuy nhiên, Nhà xuất bản Hội Nhà văn không thể thực hiện hoạt động xuất bản và phát hành xuất bản phẩm mới bởi chưa đủ yếu tố về nhân sự. Nhà xuất bản sẽ tiếp tục được thực hiện chức năng này khi có người chịu trách nhiệm hợp pháp.

Cũng theo Cục trưởng Chu Văn Hòa, Nhà xuất bản Hội Nhà văn là đơn vị để xảy ra nhiều sai phạm trong 3 năm gần đây. Riêng thống kê trong 2 năm 2015-2016, đã có 70 xuất bản phẩm của Nhà xuất bản này có sai phạm, trong đó 24 xuất bản phẩm vi phạm về nội dung tư tưởng; 13 xuất bản phẩm chưa chính xác về sự kiện lịch sử; 24 xuất bản phẩm sai chính tả, câu chữ và 9 xuất bản phẩm thực hiện không đúng các quy định tại Điều 27, Luật Xuất bản về thông tin ghi trên xuất bản phẩm.

Các sai phạm của Nhà xuất bản Hội Nhà văn như sai phạm về nội dung tư tưởng; chưa chính xác về sự kiện lịch sử; sai chính tả và câu chữ đã kéo dài, thành hệ thống là do các biên tập viên chưa làm hết vai trò, trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, sâu xa hơn nữa là do Nhà xuất bản Hội Nhà văn chậm trễ kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt, đơn vị chủ quản buông lỏng quản lý, không quan tâm chỉ đạo, dẫn đến việc thiếu cán bộ biên tập, không thực hiện đúng quy trình biên tập, ông Chu Văn Hòa nhấn mạnh.

Để Nhà xuất bản Hội Nhà văn hoạt động đúng pháp luật, Cục Xuất bản, In và Phát hành cũng đã có văn bản đề xuất Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông làm việc với Hội Nhà văn Việt Nam (cơ quan chủ quản của Nhà xuất bản Hội Nhà văn) để chấn chỉnh, kiện toàn tổ chức của nhà xuất bản này, chấm dứt tình trạng sai phạm về nội dung xuất bản phẩm. Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương đã nhiều lần có ý kiến với Hội Nhà văn Việt Nam nhưng sự việc chưa được giải quyết.

Tháng 10/2016, nhà văn Trung Trung Đỉnh, nguyên Giám đốc của Nhà xuất bản Hội Nhà văn nghỉ chế độ.

Tháng 9/2016, nhà văn Trần Quang Quý được giao nhiệm vụ Phó Giám đốc phụ trách Nhà xuất bản đến hết ngày 31/3/2017. Từ đó đến nay, Nhà xuất bản Hội Nhà văn chưa có giám đốc.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng

Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng

Công tác chuẩn bị tổ chức, vận hành Trung tâm được các cơ quan liên quan phối hợp triển khai khoa học, bài bản, kỹ lưỡng; cơ sở vật chất, kỹ thuật, điều kiện phục vụ của Trung tâm đầy đủ, hiện đại.

Gìn giữ di sản báo giấy: Thách thức và cơ hội cho Gen Z

Gìn giữ di sản báo giấy: Thách thức và cơ hội cho Gen Z

Tại sự kiện “Sắc Báo Xuân 2026”, Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức triển lãm những tờ báo cổ quý hiếm và 34 ấn phẩm báo in mới nhất sau sáp nhập địa giới hành chính.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Indonesia, Chủ tịch Đảng Phong trào Indonesia vĩ đại (Gerindra) Prabowo Subianto tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam-Indonesia lên Đối tác Chiến lược Toàn diện (Jakarta,10/3/2025). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Indonesia: Bảy thập kỷ đồng hành

Trải qua hơn 7 thập kỷ hình thành và phát triển, quan hệ Việt Nam-Indonesia đã vượt ra khỏi khuôn khổ hợp tác song phương thông thường để trở thành một trụ cột quan trọng của cấu trúc khu vực.