Lực lượng cứu hỏa Cuba nỗ lực dập tắt cháy rừng ở miền Đông

Đến nay, đám cháy rừng ở miền Đông Cuba đã thiêu trụi hơn 150ha đất và khiến khoảng 600 người ở các thị trấn nhỏ Vivero 2, Pueblo Nuevo và La Mensura phải sơ tán; hiện chưa có báo cáo thương vong.
Lực lượng cứu hỏa Cuba nỗ lực dập tắt cháy rừng ở miền Đông ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Truyền thông Cuba ngày 20/2 cho biết lực lượng cứu hỏa nước này đang nỗ lực dập tắt đám cháy rừng lớn thứ hai ở tỉnh Holguin, miền Đông Cuba.

Với điều kiện thời tiết khô hanh và gió thổi mạnh, đám cháy đã lan nhanh, gây ảnh hưởng đến khu vực miền núi Pinares de Mayari và nguy cơ lan sang các vùng nông thôn Vivero 2, Pueblo Nuevo và La Mensura, trong đó đang lan gần đến công viên quốc gia Mensura-Piloto có diện tích khoảng 8.480ha.

Hình ảnh quay lại cho thấy những đám cháy và đám khói lớn bốc lên từ khu vực rừng bị cháy.

[Đám cháy rừng bao phủ diện tích rộng 100ha ở miền Đông Cuba]

Đến nay, ngọn lửa đã thiêu trụi hơn 150ha đất và khiến khoảng 600 người ở các thị trấn nhỏ Vivero 2, Pueblo Nuevo và La Mensura phải sơ tán. Tuy nhiên, hiện chưa có báo cáo thương vong do cháy rừng.

Đầu năm nay, một đám cháy rừng đã ảnh hưởng đến khoảng 1.000ha rừng ở khu vực miền núi El Prado cũng thuộc tỉnh Holguin. Theo giới chức Cuba, các tỉnh Pinar del Rio, Artemisa, Holguin, Camaguey và đảo Thanh niên (Isle of Youth) là những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do hỏa hoạn hồi tháng trước.

Trong tháng Một vừa qua, Cuba đã ghi nhận 80 đám cháy rừng.

Theo Viện Khí tượng Cuba, quốc gia Caribe này đang đối mặt với tình trạng hạn hán kéo dài, ảnh hưởng đến 62% lãnh thổ của đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục