Hồi tháng 1/2021, lực lượng tuần duyên Indonesia đã "bắt giữ tàu MT Horse của Iran và tàu MT Freya của Panama do nghi ngờ vận chuyển dầu bất hợp pháp trong lãnh hải Indonesia."
Trước thềm chuyến thăm lịch sử tới Cuba của Tổng thống Obama, Mỹ đã xóa tên Cuba khỏi danh sách những quốc gia không có đủ các biện pháp đảm bảo an ninh tại bến cảng.
Các vấn đề an ninh hàng hải và đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực quân sự sẽ là những nội dung quan trọng trong các cuộc thảo luận giữa Tổng thống Joko Widodo và người đồng cấp nước chủ nhà Barack Obama.
Các lực lượng hải quân Singapore, Malaysia và Indonesia đang thảo luận khả năng hợp tác đối phó với nạn cướp biển và mối đe dọa khủng bố tại các tuyến hàng hải khu vực Biển Đông.
Theo báo Asahi, hội nghị thẩm tra mua sắm trang thiết bị quân sự của Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngày 28/2 đã chính thức thảo luận về khả năng mua thủy phi cơ US2 do Nhật Bản sản xuất.
Quốc hội Hàn Quốc đã phê chuẩn kế hoạch giải thể lực lượng tuần duyên sau khi nảy sinh làn sóng chỉ trích lực lượng này không thể giải cứu hàng trăm hành khách trong vụ chìm phà SEWOL.
Chính phủ Nhật Bản thông báo đã biên soạn một dự thảo hiến chương viện trợ nước ngoài mới, cho phép sử dụng ODA để hỗ trợ lực lượng quân sự nước ngoài.
Chiếc phà mang tên Maharlika II chở ít nhất 84 người này đã bị chìm ở ngoài khơi hòn đảo Leyte thuộc miền Trung Philippines. Cho tới nay, mới chỉ có 14 người được các tàu thuyền cứu vớt.
Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (ICG) cho biết sáng 20/6, hai tàu hải cảnh Trung Quốc đã đã tiến vào vùng lãnh hải của nước này gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.
ít nhất 40 người thiệt mạng và 42 đã người mất tích sau khi một chiếc thuyền chở người nhập cư trái phép bị đắm ngoài khơi bờ biển phía Đông của Tripoli.
Các quan chức Hàn Quốc cho biết có tới 295 người vẫn bị coi là mất tích sau khi chuyến phà chở 477 hành khách cùng thủy thủ đoàn bị chìm ngoài khơi bờ biển nước này vào ngày 16/4.