Lục quân Hàn Quốc cho biết đã kết thúc cuộc diễn tập kéo dài hai tuần của lực lượng dự bị, trong đó lần đầu tiên sử dụng đồng phục và thiết bị chiến đấu công nghệ cao nhằm nâng cao hiệu quả tác chiến.
Gặp các binh sỹ của Sư đoàn Bộ binh số 1 Lục quân Hàn Quốc, quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo nhấn mạnh nước này "phải lường trước mọi kịch bản khiêu khích mà Triều Tiên có thể dàn dựng."
Tên lửa đạn đạo chiến thuật của Hàn Quốc, còn được gọi là Ure, có tầm bắn 180km và được phát triển để tấn công các khẩu pháo tầm xa của Triều Tiên, được cho là giấu trong các hang động và đường hầm.
Khoảng 470 quân từ Lữ đoàn thiết giáp số 5 của Lục quân Hàn Quốc và một tiểu đoàn công binh thuộc Sư đoàn bộ binh số 2 của Mỹ/Sư đoàn hỗn hợp Mỹ-Hàn đã tham gia cuộc tập trận kéo dài hai tuần.
Tất cả các đơn vị Lục quân Hàn Quốc đã tham gia diễn tập cơ động và bắn đạn thật, trong đó có pháo tự hành K9A1, K9; xe tăng K2, K1A2; xe bọc thép K21; xe rà phá bom mìn K600.
Trong cuộc tập trận này, Hàn Quốc sẽ huy động xe bọc thép bánh lốp và máy bay không người lái trinh sát, trong khi Mỹ mang tới xe bọc thép Stryker và các phương tiện khác.
Cuộc huấn luyện diễn ra trong bối cảnh Seoul và Washington đang nỗ lực duy trì trạng thái sẵn sàng ổn định trước việc Triều Tiên bắn hàng trăm quả đạn pháo vào các ngày 18 và 19/10.
Hàn Quốc và Mỹ có kế hoạch lùi thời điểm tổ chức cuộc diễn tập chỉ huy tham mưu trên máy tính vào tuần tới, rút ngắn 2 ngày so với kế hoạch trong bối cảnh số các mắc mới COVID-19 gần đây tăng lên.
Lục quân Hàn Quốc đang chuẩn bị hoãn kế hoạch triển khai một bộ tư lệnh mới, ban đầu được thiết kế nhằm đối phó với những mối đe dọa quân sự gia tăng từ Triều Tiên.
Một đại diện của Lục quân nêu rõ: "Các binh sỹ được tuyển dụng sẽ được giao nhiệm vụ điều khiển máy bay không người lái quân sự cả trong thời bình lẫn chiến tranh."
Lục quân Hàn Quốc cho biết các trực thăng tấn công Apache AH-64E của nước này sẽ tiến hành cuộc diễn tập bắn đạn thật đầu tiên đối với tên lửa dẫn đường không đối không Stinger.
Lục quân Hàn Quốc sẽ thành lập một đơn vị chiến đấu bao gồm các máy bay không người lái được vũ trang vào năm 2018 để trợ giúp chống lại mối đe dọa từ Triều Tiên.
Đồng phục mới này sẽ thay thế cho loại đồng phục có họa tiết thể hiện dưới dạng số hiện nay để giúp các lực lượng tác chiến trên bộ thích nghi tốt hơn với môi trường tác chiến đang thay đổi.
Lục quân Hàn Quốc ngày 22/8 đã tiến hành một cuộc diễn tập chống khủng bố quy mô lớn tại thành phố Daegu, một phần trong khuôn khổ của cuộc tập trận chung thường niên Hàn-Mỹ.
Tham mưu trưởng Lục quân Hàn Quốc, Tướng Jang Jun-gyu chuẩn bị thăm Nhật Bản để thảo luận với người đồng cấp nước chủ nhà, Tướng Kiyofumi Iwata, về tăng cường hợp tác song phương.
Bộ Tư lệnh chiến tranh đặc biệt của Lục quân Hàn Quốc xác nhận đang lập một đơn vị đặc biệt có nhiệm vụ phá hủy các thiết bị quân sự chiến lược chủ yếu như vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.