Hàn Quốc lập đơn vị đặc biệt phá hủy vũ khí hạt nhân Triều Tiên

Hàn Quốc thành lập đơn vị đặc biệt phá hủy vũ khí hạt nhân Triều Tiên

Bộ Tư lệnh chiến tranh đặc biệt của Lục quân Hàn Quốc xác nhận đang lập một đơn vị đặc biệt có nhiệm vụ phá hủy các thiết bị quân sự chiến lược chủ yếu như vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.
Hàn Quốc thành lập đơn vị đặc biệt phá hủy vũ khí hạt nhân Triều Tiên ảnh 1Toàn cảnh tổ hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên. (Nguồn: Reuters)

Hãng thống tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 23/9 cho biết Bộ Tư lệnh chiến tranh đặc biệt của Lục quân Hàn Quốc xác nhận đang lập một đơn vị đặc biệt có nhiệm vụ phá hủy các thiết bị quân sự chiến lược chủ yếu như vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Yonhap dẫn lời quan chức bộ tư lệnh trên nói trong một báo cáo trình Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Hàn Quốc: “(Bộ Tư lệnh chiến tranh đặc biệt) đang xúc tiến thành lập đơn vị đặc biệt để tấn công các thiết bị quân sự chiến lược của kẻ thù.”

Báo cáo không nói rõ về cái gọi là “thiết bị quân sự chiến lược”, song một quan chức khác của quân đội Hàn Quốc khẳng định “thiết bị quân sự chiến lược được hiểu là các thiết bị quân sự có ý nghĩa chiến lược như tên lửa tầm xa và vũ khí hạt nhân.”

Bản báo cáo cũng đề cập đến việc Hàn Quốc xúc tiến xây dựng đơn vị không quân tác chiến đặc biệt nhằm tăng cường khả năng chiến đấu độc lập trong hành động xâm nhập không phận một nước khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.