Hàn Quốc theo đuổi mục tiêu xây dựng quân đội tinh nhuệ

Lục quân Hàn Quốc cho biết đã kết thúc cuộc diễn tập kéo dài hai tuần của lực lượng dự bị, trong đó lần đầu tiên sử dụng đồng phục và thiết bị chiến đấu công nghệ cao nhằm nâng cao hiệu quả tác chiến.

Lực lượng Thủy quân lục chiến Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Lực lượng Thủy quân lục chiến Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Lục quân Hàn Quốc cho biết đã kết thúc cuộc diễn tập kéo dài hai tuần của lực lượng dự bị, trong đó lần đầu tiên sử dụng đồng phục và thiết bị chiến đấu công nghệ cao nhằm nâng cao hiệu quả tác chiến và khả năng sống sót trên chiến trường.

Cuộc diễn tập, bắt đầu từ ngày 14/10, là hoạt động đầu tiên của loại hình này với việc triển khai các trang bị tiên tiến được gọi là “nền tảng chiến binh”. Khoảng 240 binh sĩ dự bị thuộc các Sư đoàn Bộ binh số 31, 35 và 52 tham gia diễn tập.

Các thiết bị được sử dụng gồm 5 loại chính, trong đó có ống ngắm viễn vọng, kính phóng đại hiệu suất cao, thiết bị chỉ thị mục tiêu laser cùng mũ bảo hiểm và áo chống đạn thế hệ mới.

Trong quá trình huấn luyện, lực lượng dự bị được làm quen với các thiết bị mới và tiến hành bài bắn đạn thật.

Theo kế hoạch, Lục quân Hàn Quốc sẽ mở rộng triển khai “nền tảng chiến binh” tới 82 đơn vị dự bị vào năm 2029, trong khuôn khổ mục tiêu xây dựng quân đội “tinh nhuệ và hiện đại”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.