Lục quân Hàn Quốc diễn tập chống khủng bố quy mô lớn tại Daegu

Lục quân Hàn Quốc ngày 22/8 đã tiến hành một cuộc diễn tập chống khủng bố quy mô lớn tại thành phố Daegu, một phần trong khuôn khổ của cuộc tập trận chung thường niên Hàn​-Mỹ.
Lục quân Hàn Quốc diễn tập chống khủng bố quy mô lớn tại Daegu ảnh 1Một cuộc tập trận của binh lính Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap)

Theo hãng thông tấn Yonhap, Lục quân Hàn Quốc ngày 22/8 đã tiến hành một cuộc diễn tập chống khủng bố quy mô lớn tại thành phố Daegu ở miền Nam nước này.

Đây là một phần trong khuôn khổ của cuộc tập trận chung thường niên Hàn​-Mỹ mang tên “Người bảo vệ tự do Ulchi” đang diễn ra tại Hàn Quốc.

Nguồn tin từ lực lượng trên cho biết, hơn 350 binh sỹ tinh nhuệ và 15 máy bay trực thăng loại KUH-1, CH-47 và Uh-60 đã được huy động để tham gia hoạt động này.

[Lính thủy đánh bộ Hàn Quốc tập trận lớn bảo vệ đảo phía Đông]

Khoảng 100 quan chức cảnh sát, lính cứu hỏa và nhân viên của các ngành liên quan cũng góp mặt tại cuộc diễn tập, được tổ chức với tình huống giả định xảy ra cuộc tấn công khủng bố gây chết người tại Sân bóng đá Daegu.

Tư lệnh Bộ chỉ huy tác chiến số 2, Tướng Park Han-ki thông báo, cuộc diễn tập này là nhằm nâng cao khả năng xử lý tình huống trong trường hợp xảy ra tấn công khủng bố tại các cơ sở công cộng thông qua nỗ lực ứng phó nhanh và sớm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.