Tổng nguồn cung năng lượng toàn cầu năm 2024 tăng 2% so với năm trước đó, trong đó tất cả các nguồn năng lượng như dầu mỏ, khí đốt, than đá, hạt nhân, thủy điện đều ghi nhận mức tăng.
Thế giới đang ngày càng xa rời mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.
Năm 2030, nhiệt độ Trái Đất có thể tăng vượt ngưỡng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp khi lượng khí thải CO2 do nhiên liệu hóa thạch gây ra tiếp tục tăng.
Lượng khí thải CO2 từ việc sử dụng năng lượng là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu và chiếm khoảng 75% tổng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính do con người tạo ra ở EU.
Theo nghiên cứu, các mặt hàng và khối lượng tiêu dùng của “giới mày râu” là nguồn tạo ra khí nhà kính trung bình nhiều hơn 16% so với những sản phẩm mà chị em phụ nữ tiêu thụ.
Mặc dù Trung Quốc đạt được những "thành tích đáng kể" trong các lĩnh vực như năng lượng sạch và ôtô điện, song các chuyên gia của CREA lưu ý rằng nước này vẫn tập trung vào điện than, sản xuất sắt....
Năm 2023, Chính phủ Canada sẽ xây dựng các quy chuẩn ghi nhãn mới liên quan đến dấu hiệu “có thể tái chế” trên sản phẩm và các quy định về ghi nhãn với sản phẩm nhựa có thể tự hủy.
Phó tổng giám đốc Savills Việt Nam nhấn mạnh: "Các tòa nhà cao tầng thường có lượng khí thải lớn nên hầu hết dự án phát triển gần đây đòi hỏi phải có chứng chỉ ESG hay đáp ứng tiêu chuẩn của ESG.”
Dịch COVID-19 đã chứng minh cho toàn thế giới thấy con người mong manh như thế nào trước các mối đe dọa xuất phát từ chính hệ sinh thái mà chúng ta đang sinh sống và dựa vào.
Biến đổi khí hậu và sự phát triển bền vững là những thách thức toàn cầu đòi hỏi các giải pháp toàn cầu - và không ở đâu cấp thiết hơn trong lĩnh vực tài chính.
IEA ước tính lượng khí thải CO2 trong năm nay sẽ tăng gần 5% lên mức 33 tỷ tấn, trái ngược với sự giảm sút hồi năm ngoái do hoạt động kinh tế trì trệ vì ảnh hưởng của dịch bệnh.
BMW thông báo mức lỗ của lĩnh vực kinh doanh chủ chốt trong quý 2/2020 là 666 triệu euro (787,6 triệu USD), trái ngược với mức lãi 2,1 tỷ euro trong cùng kỳ năm 2019.
Siemens đã ký một hợp đồng trong năm 2019 để cung cấp công nghệ báo tín hiệu cho một tuyến đường sắt vận chuyển than từ mỏ than ở khu vực hẻo lánh thuộc miền Bắc bang Queensland.
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres bày tỏ sự thất vọng về kết quả của Hội nghị COP 25, ở Madrid (Tây Ban Nha), coi đây là cơ hội bị bỏ lỡ trong cuộc chiến chống lại tình trạng nóng lên của Trái Đất.
BMW cho biết hợp đồng mua ắc quy với hãng Samsung-SDI sẽ tăng từ 2,9 tỷ euro lên 6,2 tỷ euro nhằm đảm bảo nhu cầu lâu dài về ắc quy trong bối cảnh hãng có kế hoạch tung ra thị trường 25 mẫu ôtô mới.