BMW tăng mạnh số đơn đặt hàng mua ắc quy dùng cho ôtô điện

BMW cho biết hợp đồng mua ắc quy với hãng Samsung-SDI sẽ tăng từ 2,9 tỷ euro lên 6,2 tỷ euro nhằm đảm bảo nhu cầu lâu dài về ắc quy trong bối cảnh hãng có kế hoạch tung ra thị trường 25 mẫu ôtô mới.
BMW tăng mạnh số đơn đặt hàng mua ắc quy dùng cho ôtô điện ảnh 1Mẫu ôtô của hãng BMW. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hãng sản xuất ôtô sang BMW của Đức đang tăng mạnh số đơn đặt mua ắc quy dùng cho ôtô điện trong thập kỷ tới trong bối cảnh hãng có kế hoạch sản xuất hàng chục mẫu ôtô điện mới.

Trong một tuyên bố ngày 21/11, BMW cho biết hợp đồng mua ắc quy với hãng Samsung-SDI sẽ tăng từ 2,9 tỷ euro lên 6,2 tỷ euro (khoảng 6,9 tỷ USD), trong khi đơn đặt hàng với hãng CATL của Trung Quốc sẽ tăng từ 4 tỷ euro lên 7,3 tỷ euro.

BMW cho biết động thái trên là nhằm đảm bảo nhu cầu lâu dài về ắc quy trong bối cảnh hãng có kế hoạch tung ra thị trường 25 mẫu ôtô mới vào năm 2030, trong đó có cả ôtô chạy hoàn toàn bằng ắc quy điện và ôtô lai (chạy bằng xăng và điện).

Theo kế hoạch, BMW sẽ sản xuất dòng Mini chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên tại nhà máy của hãng ở Oxford, Anh vào cuối năm nay.

[BMW Hàn Quốc sẽ tăng cường sản xuất các dòng xe chạy điện] 

BMW dự định tăng gấp đôi doanh số ôtô chạy điện vào năm 2021 và đạt mức tăng trưởng 30%/ năm cho đến năm 2025.

Hiện nay, Trung Quốc chiếm 2/3 sản lượng ắc quy toàn cầu, trong đó chỉ riêng tập đoàn CATL đã chiếm 1/4 nguồn cung thế giới. Trong khi đó, hãng Panasonic của Nhật Bản, BYD của Trung Quốc, LG-Chem và Samsung-SDI của Hàn Quốc nằm trong tốp 5 nhà sản xuất ắc quy hàng đầu.

Ngành sản xuất ôtô ở châu Âu đang chịu sức ép từ Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi chuyển sang sử dụng động cơ điện, trong bối cảnh các biện pháp giới hạn lượng khí thải CO2 nghiêm ngặt hơn sẽ có hiệu lực kể từ năm 2020.

Cũng giống như các nhà sản xuất ôtô khác, BMW đang chạy đua để có thể bắt kịp hãng ôtô Tesla của Mỹ vốn đi tiên phong trong lĩnh vực chế tạo xe điện thân thiện với môi trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục