Cùng với chính sách ưu đãi về học bổng, Quảng Ninh lựa chọn các lĩnh vực đào tạo mà các địa phương của Lào đang có nhu cầu, đảm bảo các lưu học sinh có thể cống hiến, phục vụ tốt nhất cho địa phương.
Chương trình đón Tết cổ truyền Bunpimay được Trường Cao đẳng Huế tổ chức với các nghi lễ, hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Lào.
Nghệ sỹ Douangmixay Likaya cho biết bản thân ông luôn cố gắng rèn luyện và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để có cái nhìn tích cực về cuộc sống.
Hai bên tiếp tục phối hợp tốt trong công tác đào tạo, kiểm tra, giám sát tình hình học tập của lưu học sinh, kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc để công tác đào tạo đạt hiệu quả.
Năm học 2024-2025, Nam Định dự kiến sẽ mở các lớp tập huấn trực tiếp hoặc trực tuyến cho cán bộ quản lý, giáo viên của Oudomxay về công tác quản lý và giảng dạy, đặc biệt là các môn khoa học tự nhiên.
Thủ tướng Lào đề nghị Bộ Nội vụ hai nước tiếp tục trao đổi kinh nghiệm về cải cách hành chính, đặc biệt là chuyển đổi số; hỗ trợ đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành nội vụ Lào.
Lưu học sinh Lào học tập tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ được tỉnh hỗ trợ cấp 1 lần cho cơ sở đào tạo để mua sắm các vật dụng cần thiết, hỗ trợ sinh hoạt phí...
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh Trường Hữu Nghị T78 là một trong những cầu nối gắn kết, vun đắp thêm cho tình đoàn kết, hữu nghị Lào-Việt thêm keo sơn, bền chặt.
Trường Hữu Nghị T78 được lập vào ngày 1/1/1958 từ tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm giúp Cách mạng Lào đào tạo cán bộ phục vụ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.
Tối 8/4, tại thành phố Huế, Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên-Huế phối hợp với Đại học Huế tổ chức Chương trình Tết cổ truyền Bunpimay cho gần 340 lưu học sinh Lào đang theo học trên địa bàn tỉnh.
Tỉnh đoàn Sơn La tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay của Lào năm 2023 đối với các lưu học sinh đang theo học trên địa bàn.
Những năm qua, quan hệ hợp tác toàn diện giữa Thừa Thiên-Huế với các tỉnh Trung và Nam Lào nói chung, với hai tỉnh Salavan, Sekong nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất.
Từ năm 2015 đến nay, Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên đã đào tạo gần 1.000 lưu học sinh Lào, trong đó đào tạo tiếng Việt cho 450 học sinh, đào tạo Đại học cho 160 học sinh, đào tạo 175 Thạc sỹ.
Sáu đội bóng được chia làm 3 cặp để bước vào thi đấu giải bóng đá hữu nghị, tổ chức tại thủ đô Vientiane, nhằm thiết thực chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào 2022.
Theo Sở Ngoại vụ tỉnh Sơn La, hằng năm, tỉnh đã tiếp nhận lưu học sinh từ 9 tỉnh của Lào sang đào tạo. Từ năm 2015 đến nay, tỉnh Sơn La đã tiếp nhận, đào tạo cho gần 1.700 lưu học sinh Lào.
Buổi gặp gỡ, giao lưu giữa cựu lưu học sinh Lào tại Việt Nam, lưu học sinh Việt Nam tại Lào và chương trình gói bánh chưng chào Xuân Nhâm Dần đã diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở Vientiane.
Chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ gắn bó, tin cậy giữa hai nước Việt Nam-Lào.
Việc đón lưu học sinh Lào, Campuchia sang Việt Nam học tập trong thời điểm có dịch COVID-19 là một trong trong những nhiệm vụ ngoại giao quan trọng phát triển hợp tác quốc tế của Việt Nam.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh nhà trường cần đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cho tỉnh Sơn La nói riêng và các tỉnh Tây Bắc nói chung.
Tại khu vực Cửa khẩu Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, các lực lượng biên phòng, y tế và các trường có lưu học sinh theo học đã thực hiện quy trình tiếp nhận theo quy định.