Lưu học sinh Việt tại Hàn Quốc tranh tài thể thao

Đại hội Thể dục thể thao của Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 5 đã kết thúc với 240 huy chương các loại được trao.
Trong các ngày 18 và 19/8, Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (VSAK) đã tổ chức Vòng chung kết Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 5 tại Trường Đại học Quốc gia Chungnam và Viện KAIST (Đại học Woosung) ở thành phố Daejon, miền Trung Hàn Quốc. Tham dự Đại hội lần này có 556 vận động viên đến từ 28 Đoàn vận động viên đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trên khắp vùng miền của Hàn Quốc. Các vận động viên tham gia tranh tài ở các môn thi đấu như bóng đá (nam, nữ), cầu lông, bóng bàn, kéo co.
Lưu học sinh Việt tại Hàn Quốc tranh tài thể thao ảnh 1
Thi đấu bóng đá. (Ảnh: Việt Cường/Vietnam+)
Tham gia lễ khai mạc có Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Mạnh Đông, Giám đốc Công ty Xây dựng Kumho Shim Jae-keuk, Đại diện Ủy ban Giao lưu văn hóa Hàn Quốc tại Daejon Kim Jin-Bae, Giám đốc Công ty IC Food Giáo sư Park Kyun-ik và hơn 1.000 sinh viên, lưu học sinh Việt Nam đang học tập và nghiên cứu tại Hàn Quốc.   Phát biểu tại đêm khai mạc Vòng chung kết tối 18/8, Chủ tịch VSAK Nguyễn Ngọc Hoàn nhấn mạnh “Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 5 là một trong những sự kiện đầy ý nghĩa của VSAK diễn ra thường niên và được toàn thể sinh viên và nghiên cứu sinh (học viên) vô cùng háo hức chờ đón. Đây không chỉ là đơn thuần là việc tham gia thi đấu thể thao giữa các Chi hội, các đoàn vận động viên mà còn là dịp để anh chị học viên gặp gỡ, giao lưu đồng thời thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó sau những tháng ngày học tập vất vả.”   Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo toàn diện về mọi mặt từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, VSAK đã có nhiều hoạt động thiết thực trong đó chú trọng việc đẩy mạnh phong trào thanh niên, sinh viên sống, làm việc và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đặc biệt, trong năm 2012, năm diễn ra lễ kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc, năm hữu nghị Việt-Hàn, VSAK đã cùng với các Chi hội cơ sở tổ chức rất nhiều hoạt động có ý nghĩa, thi đua lập thành tích chào mừng sự kiện đặc biệt này. Thay mặt lãnh đạo Đại sứ quán, Tham tán Công sứ Nguyễn Mạnh Đông đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà VSAK đã có được trong thời gian qua, trong đó có bốn kỳ đại hội thể thao quy mô lớn. “Đại hội Thể dục Thể thao của VSAK tổ chức hàng năm không đơn thuần là hoạt động thể thao thuần túy mà là cầu nối, gắn kết anh chị em sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc đồng thời góp phần quảng bá, giới thiệu văn hóa, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế. Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 5 của VSAK diễn ra vào thời điểm rất có ý nghĩa khi Việt Nam và Hàn Quốc đang chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và năm hữu nghị Việt-Hàn”. Theo ông Nguyễn Mạnh Đông, trong hai mươi năm qua, quan hệ hữu nghị Việt - Hàn đã không ngừng phát triển trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục và khoa học công nghệ. “Chúng tôi hy vọng rằng, với những kiến thức quý báu có được trong thời gian học tập và nghiên cứu tại đây, các bạn học viên sẽ có những đóng góp thiết thực trong công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh đồng thời cũng là cầu nối để quan hệ hữu nghị Việt-Hàn ngày càng phát triển và bền chặt.” Tham tán Công sứ Nguyễn Mạnh Đông đã trao Giấy khen của Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc cho 13 Chi hội và 39 sinh viên đã có thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động phong trào. Nhân dịp này, Tham tán Công sứ Nguyễn Mạnh Đông đã chân thành cám ơn Tập đoàn Kumho Asiana đã liên tục tài trợ cho năm kỳ đại hội thể dục thể thao của VSAK đồng thời bày tỏ hy vọng rằng tập đoàn sẽ tiếp tục có thêm nhiều hình thức hỗ trợ phong phú khác cho VSAK nói riêng và Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc nói chung. Phát biểu chúc mừng, Giám đốc Công ty Xây dựng Kumho Shim Jae-keuk đã nhiệt liệt chúc mừng VSAK và nhấn mạnh “Tập đoàn Kumho Asiana rất vinh dự là đơn vị tài trợ chính cho năm kỳ đại hội thể thao của VSAK. Đây thực sự là những kỷ niệm không thể quên. Chúng tôi nghĩ rằng đây là cơ hội quý để các bạn lưu học sinh Việt Nam thông qua các hoạt động tập luyện thể thao để giảm bớt mệt mỏi sau những ngày học tập vất vả. Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao cũng như các hoạt động gây quỹ tài trợ cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn học giỏi, chúng tôi thấy các bạn đã tạo được một hình ảnh rất đẹp về đất nước và con người Việt Nam và chính các bạn đã trở thành những nhịp cầu hữu nghị cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Hàn - Việt. Tôi cũng hy vọng VSAK sẽ ngày càng phát triển vững mạnh trong tương lai”. Trong hai ngày thi đấu liên tục, Đại hội Thể dục thể thao của VSAK lần thứ 5 đã kết thúc với 240 Huy chương được trao (vàng, bạc, đồng). Mặc dù có vận động viên chưa có may mắn giành huy chương nhưng mọi người đều có tâm trạng vui vẻ và chia tay ra về trong sự lưu luyến, nghẹn ngào.
Lưu học sinh Việt tại Hàn Quốc tranh tài thể thao ảnh 2
Đội bóng đá nữ đại học Chonnam lần đầu tiên đoạt chức vô địch. (Ảnh: Việt Cường/Vietnam+)
Chia sẻ cảm xúc khi nhận Huy chương Vàng môn bóng đá nữ, sinh viên Lê Nguyễn Tiểu Ngọc (Đại học Chonnam) nói “Em rất vui khi mỗi dịp diễn ra đại hội thể dục thể thao vì em có cơ hội được gặp gỡ mọi người. Tất cả các vận động viên dù có đoạt giải hay không cũng rất vui vẻ và đã thi đấu hết mình vì thể thao. Riêng em, kỳ đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt bởi ngày 30/8 tới là em kết thúc khóa học và về Việt Nam làm việc. Đây là đại hội cuối cùng em được tham gia và là lần đầu tiên đội tuyển bóng đã nữ của Chi hội Chonnam chúng em đoạt Cúp vô địch. Một kỷ niệm thật khó quên.” Cùng cảm xúc của người chiến thắng, Đội trưởng bóng đá Nam của Chi hội Đại học Chosun Nguyễn Phi Hùng chia sẻ: “Đây là giải thi đấu diễn ra hàng năm rất có ý nghĩa của sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc. Tiếp tục giành ngôi vị quán quân lần thứ hai liên tiếp trong năm, tôi rất vui bởi đó là kết quả của sự nỗ lực của toàn đội. Xin thay mặt đội được cảm ơn ban tổ chức, các nhà tài trợ và đặc biệt là sự tham gia nhiệt tình của toàn thể anh chị em sinh viên đã góp phần cho thành công của đại hội thể dục thể thao lần này. Tôi hy vọng VSAK sẽ tiếp tụ duy trì được các hoạt động có ý nghĩa như thế này”. Trong khuôn khổ Vòng chung kết Đại hội thể dục thể thao lần thứ 5, VSAK đã tổ chức đêm nhạc hội với các tiết mục ca, múa, nhạc, kịch tự biên tự diễn của anh chị em sinh viên mang đậm nét văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Đêm nhạc hội đã để lại những ấn tượng sâu đậm trong ký ức mỗi người tham dự./.
Anh Nguyên-Việt Cường/Seoul (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục