Theo yêu cầu của Cục An toàn Thực phẩm, Công ty TNHH Minh Kiến phải liên hệ với người sản xuất để thực hiện các biện pháp xử lý, khắc phục trong 10 ngày...
Như đã đề cập đến vấn đề đột phá cơ chế giá và tạo vốn trong chùm bài "Điểm sáng 20 năm bình ổn thị trường" Thành phố Hồ Chí Minh, bài viết dưới đây sẽ nói về kết nối chuỗi cung ứng liên vùng.
Một số cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Hậu Giang phát hiện nhiều trường hợp bị mắc COVID-19, làm ảnh hưởng đến quá trình công tác và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Năm 2021, dù đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, song dự báo Việt Nam có tới 37 nhóm hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, tăng 4 nhóm ngành so với năm 2020.
Chính phủ yêu cầu các cấp, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện đồng bộ, thống nhất, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra của năm 2021.
Tiếp thu và đồng tình với ý kiến cử tri, Đại tướng Tô Lâm cho rằng các vấn đề cử tri nêu là rất xác đáng, cũng là những vấn đề mà Quốc hội và các cấp có thẩm quyền luôn quan tâm.
Theo Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, tỉnh tiếp tục hoàn thiện mô hình hoạt động sản xuất ở khu công nghiệp để kịp thời áp dụng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch trong tình hình mới.
Theo đại biểu Đỗ Thị Lan, nếu như không có các biện pháp để kiểm soát dịch COVID-19 từ chính những người lưu thông hàng hóa, vận chuyển hay từ vùng dịch về sẽ rất khó đảm bảo bảo mục tiêu đề ra.
Vụ Đông năm nay, Hải Dương tập trung mở rộng tối đa diện tích trồng vụ cực sớm và sớm ở những địa phương có kinh nghiệm trồng vụ đông sớm như Gia Lộc, Tứ Kỳ… để tăng sức cạnh tranh.
Trong 9 tháng năm 2021, tại Đồng bằng sông Cửu Long đã có 7.941 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh và đăng ký giải thể, trong khi có 6.109 doanh nghiệp mới được thành lập.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh chính quyền thành phố cam kết bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.
Nhiều doanh nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu mở cửa trở lại để tái hoạt động sản xuất, tuy nhiên, việc phải chống chọi với dịch bệnh quá lâu khiến nhiều doanh nghiệp đã “sức cùng lực kiệt.”
Các mặt hàng thực phẩm, hải sản, rau củ quả tại các chợ rất phong phú và giá cả phải chăng; công tác phòng, chống dịch COVID-19 cũng được Ban quản lý các chợ quan tâm chú trọng.
Thành phố Hà Nội tập trung đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp mở rộng các chợ đang hoạt động, phấn đấu 100% các chợ được xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa đảm bảo tiêu chuẩn chợ an toàn thực phẩm.
Song song với quá trình kiểm soát dịch COVID-19, Thành phố Hồ Chí Minh cũng xây dựng các phương án phục hồi kinh tế trên nguyên tắc an toàn đến đâu mở cửa đến đó, mở cửa thì phải an toàn.
Những tỉnh, thành chậm bãi bỏ quy định không phù hợp, nhất quán về kiểm soát vận tải hàng hóa, xe “luồng xanh,” Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ báo cáo lên Bộ GT-VT để trình Chính phủ xem xét, xử lý.
Trong bối cảnh thị trường xuất khẩu đứt gãy do ảnh hưởng dịch COVID-19, thị trường 100 triệu dân trong nước đã trở thành điểm tựa vững vàng cho hàng Việt, khẳng định sự tự chủ của sản xuất trong nước.
Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố cần phối hợp, làm việc cụ thể với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp xây dựng phương án phục hồi sản xuất.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Phó Trưởng ban Chỉ đạo làm Trưởng Tiểu ban sản xuất và lưu thông hàng hóa thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.